LHQ bắt đầu thanh sát vũ khí hóa học tại Syria ngày 19/8

VOV.VN - Nhóm điều tra sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 19/8 trong vòng 2 tuần hoặc có thể kéo dài hơn.

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 16/8 cho biết, nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày thứ Hai (19/8). Các chuyên gia sẽ tới Syria trong ngày Chủ nhật (18/8), tiến hành cuộc điều tra trong vòng 2 tuần hoặc có thể kéo dài hơn nữa.

Nhóm điều tra vũ khí hóa học ở Syria của LHQ sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 19/8 (Ảnh: Reuters)

Nhóm điều tra, bao gồm các chuyên gia về vũ khí của Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học, có kế hoạch đi thu thập các bằng chứng về việc liệu các bên tại Syria có sử dụng chất độc Sarin và các chất độc khác trong các cuộc giao tranh hay không.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, chi tiết của kế hoạch đang được thảo luận với chính phủ Syria. Một trong 3 địa điểm nhóm chuyên gia sẽ đến thăm là khu vực Khan al-Assal tại thành phố Aleppo - nơi chính phủ Syria cho rằng các nhóm vũ trang đã sử dụng vũ khí hóa học trong tháng 3 vừa qua. Hai địa điểm còn lại được giữ bí mật vì lý do an toàn.

Cùng ngày, Nga đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Liên Hợp Quốc và Damascus gửi chuyên gia tới điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nêu rõ: "Moscow hoan nghênh thỏa thuận đạt được để bắt đầu công việc của nhóm các thanh tra viên quốc tế ở Syria. Thỏa thuận đạt được dù có muộn, nhưng sẽ góp phần mở đường cho một cuộc điều tra toàn diện và khách quan cho các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria".

Về phần mình, phía Syria cho biết đã sẵn sàng để cấp phé cho nhóm nghiên cứu của Liên Hợp Quốc tới Khan al-Assal.  Liên Hợp Quốc cho biết họ muốn điều tra các địa điểm bị cáo cuộc tấn công khác, trong đó có Homs ở phía tây Syria, nơi lực lượng nổi dậy cáo buộc quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.

Chính phủ Syria và lực lượng đối lập đều cáo buộc lẫn nhau có sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Trong một báo cáo đưa ra tháng 6 vừa qua, Mỹ tuyên bố chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các nhóm vũ trang.

Theo Tổ chức An ninh toàn cầu (Global Security.org), Syria đang nắm giữ kho vũ khí hóa học lớn bao gồm VX, Sarin và Tabun, các chất độc ảnh hưởng tới thần kinh từ trước khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ. Damascus không tham gia ký kết Công ước vũ khí hóa học.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, ít nhất 100.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa lực lượng chính phủ Syria và quân nổi dậy tháng 3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria
Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

(VOV) - Mục đích của ông Ake Sellstrom tới Damascus để thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm tại Syria.

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

Nhà điều tra về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

(VOV) - Mục đích của ông Ake Sellstrom tới Damascus để thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm tại Syria.

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria
Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ điều tra có hay không việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ điều tra có hay không việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới
Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria
Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Liên Hợp Quốc đến Syria bàn về điều tra vũ khí hóa học
Liên Hợp Quốc đến Syria bàn về điều tra vũ khí hóa học

VOV.VN-Đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về Giải trừ quân bị và Trưởng đoàn điều tra của LHQ đã đến Syria hôm nay.

Liên Hợp Quốc đến Syria bàn về điều tra vũ khí hóa học

Liên Hợp Quốc đến Syria bàn về điều tra vũ khí hóa học

VOV.VN-Đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về Giải trừ quân bị và Trưởng đoàn điều tra của LHQ đã đến Syria hôm nay.

“Kho vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy bị phát hiện”
“Kho vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy bị phát hiện”

(VOV) - Đại diện chính phủ Syria cho biết lượng vũ khí hóa học mới phát hiện đủ sức tiêu diệt cả 1 thành phố.

“Kho vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy bị phát hiện”

“Kho vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy bị phát hiện”

(VOV) - Đại diện chính phủ Syria cho biết lượng vũ khí hóa học mới phát hiện đủ sức tiêu diệt cả 1 thành phố.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước
Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria
LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

Syria cho phép LHQ thanh sát việc sử dụng vũ khí hóa học
Syria cho phép LHQ thanh sát việc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Văn phòng Tổng Thư ký Ban Ki-moon tuyên bố, các thanh sát viên sẽ lên đường “ngay khi có thể”.

Syria cho phép LHQ thanh sát việc sử dụng vũ khí hóa học

Syria cho phép LHQ thanh sát việc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Văn phòng Tổng Thư ký Ban Ki-moon tuyên bố, các thanh sát viên sẽ lên đường “ngay khi có thể”.

Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học
Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học

VOV.VN - Các phái viên của Liên Hợp Quốc sẽ ở Syria trong ít nhất 2 tuần để điều tra về các cáo buộc vũ khí hóa học.

Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học

Syria chấp nhận cho Liên Hợp Quốc thanh sát vũ khí hóa học

VOV.VN - Các phái viên của Liên Hợp Quốc sẽ ở Syria trong ít nhất 2 tuần để điều tra về các cáo buộc vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria
Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria

VOV.VN -Hiện Mỹ và Nga vẫn còn những bất đồng sâu sắc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria

Vũ khí hóa học: Cú hích để giải quyết xung đột ở Syria

VOV.VN -Hiện Mỹ và Nga vẫn còn những bất đồng sâu sắc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.