LHQ cảnh báo hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng ở châu Phi

VOV.VN-Khu vực phía Nam châu Phi đang chứng kiến đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua.

Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo, tình trạng hạn hán và thiếu hụt lương thực sẽ ngày càng xấu đi trong vài tháng tới ở khu vực phía Nam châu Phi, đồng thời kêu gọi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 21,7 triệu USD.

Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này cho biết, khu vực phía Nam châu Phi đang chứng kiến đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua. Ngành nông nghiệp tại khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Namibia đã bước sang năm thứ 2 lượng mưa thấp, chủ yếu ở các khu vực miền Bắc.

Báo cáo cũng cho thấy, hơn 2,2 triệu người ở Namibia và Angola đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, có thể dẫn tới nhiều nguy cơ về sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Báo cáo cũng cảnh báo tình hình này sẽ ngày càng xấu đi trong 2 tới 3 tháng tới.

Trong khi đó, Tổ chức y tế thế giới cũng vừa cho biết, các trận mưa lớn đang gây nhiều thiệt hại đối với một số khu vực ở Đông Phi.  Lũ lụt đang hoành hành tại khu vực rộng lớn ở Sudan do ảnh hưởng của những trận mưa liên tiếp kể từ tháng 6 vừa qua. Theo Tổ chức Y tế thế giới, số người thiệt mạng đã lên tới con số 48 người, trong khi 320 nghìn người bị ảnh hưởng, và nhiều người trong số đó đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Tổ chức này cũng cho biết, số lượng các bệnh nhân sốt rét cũng tăng kể từ 2 tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ các thổ dân trên thế giới
Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ các thổ dân trên thế giới

VOV.VN - Khoảng 5.000 nhóm thổ dân khác nhau sinh sống tại 90 quốc gia trên thế giới với tổng dân số lên tới 370 triệu người.

Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ các thổ dân trên thế giới

Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ các thổ dân trên thế giới

VOV.VN - Khoảng 5.000 nhóm thổ dân khác nhau sinh sống tại 90 quốc gia trên thế giới với tổng dân số lên tới 370 triệu người.

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực leo thang ở Lebanon
Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực leo thang ở Lebanon

(VOV)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại do làn sóng người tị nạn Syria và các thách thức về chủ quyền tại quốc gia này.

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực leo thang ở Lebanon

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực leo thang ở Lebanon

(VOV)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại do làn sóng người tị nạn Syria và các thách thức về chủ quyền tại quốc gia này.

Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập
Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên tại Ai Cập xem xét lại hành động của mình nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu.  

Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập

Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên tại Ai Cập xem xét lại hành động của mình nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu.  

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên
Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên

VOV.VN - Hiện nay, có gần 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi ở CHDCND Triều Tiên bị suy dinh dưỡng kinh niên.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên

VOV.VN - Hiện nay, có gần 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi ở CHDCND Triều Tiên bị suy dinh dưỡng kinh niên.