LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

Tình trạng thiếu lương thực đã khiến 1 triệu trẻ em khu vực này đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng

Ngày 18/2, Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ lương thực khẩn cấp cho người dân vùng Sahel ở phía Tây và Trung Phi, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Phân phát lương thực cho người dân vùng Sahel (Ảnh: nhansinhthai.com)

LHQ cho biết, khoảng 10 triệu người ở 7 quốc gia ở phía Nam Sahara đang thiếu nguồn cung lương thực, do khu vực này lâm vào tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều năm qua. Một triệu trẻ em ở khu vực này phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. 

Theo LHQ, vấn đề thiếu lương thực ở khu vực Sahel ngày càng trở nên nghiêm trọng do giá lương thực trên thế giới tăng cao, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng.

Hiện một nhóm công tác của LHQ do quan chức phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos đã đến khu vực Sahel trong nỗ lực thu hút sự chú ý và kêu gọi của cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp cho khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên