LHQ họp bàn hỗ trợ Somalia

Thủ tướng Somalia kêu gọi các phe phái gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau đối phó với các thách thức…

Ngày 23/9, bên lề kỳ họp 66 của Đại hội đồng LHQ, đang diễn ra tại New York, Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đã có cuộc họp, bàn về vấn đề hỗ trợ Somalia kết thúc thời kỳ chuyển tiếp nhằm đem lại hòa bình cho đất nước sau nhiều năm xung đột và chia rẽ.

Người dân Somalia đang đối mặt với nạn đói (ảnh KT)

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết: “Kể từ khi ký kết thỏa thuận hòa bình Dibuti năm 2008, đã có nhiều tiến triển tích cực trong tiến trình chính trị và thỏa thuận về việc kết thúc quá trình chuyển tiếp. Bây giờ là lúc chính phủ chuyển tiếp và các nhà lãnh đạo Somalia thực hiện lộ trình của thỏa thuận nhằm kết thúc thời kỳ chuyển tiếp”.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tham gia vào tiến trình hòa bình ở Somalia, hỗ trợ chính phủ chuyển và các phe phái tại nước này thực hiện lộ trình theo thỏa thuận đã ký kết.

Về phần mình, Thủ tướng Somalia Mohamed Ali kêu gọi các phe phái gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau đối phó với các thách thức, thực hiện hòa giải dân tộc sau nhiều năm nội chiến.

Chính phủ chuyển tiếp Somalia đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Mogadishu sau khi nhóm phiến quân Al-Shaba mới đây bị quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đánh bật khỏi thủ đô. Đây là lần đầu tiên chính phủ Somalia kiểm soát hoàn toàn thủ đô kể từ khi quốc gia này rơi vào tình trạng vô chính phủ và nội chiến năm 1991.

Dự kiến trong ngày 24/9, LHQ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao bàn về các biện pháp đối phó với khủng hoảng nhân đạo tại Somalia và khu vực Sừng châu Phi, trong bối cảnh nạn đói đang đe dọa cướp đi sinh mạng của hàng triệu người tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên