LHQ lên án vụ không kích vào nhà tù ở Yemen, liên quân Arab phủ nhận liên quan

VOV.VN - Hôm qua (21/1), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc không kích nhằm vào một nhà tù ở tỉnh Saada do lực lượng Houthi nắm giữ ở Yemen, khiến hàng trăm người thương vong. Trong khi đó, liên quân Arab đã phủ nhận mình dính líu vào vụ tấn công đó.

Trong một tuyên bố, ông Guterres nhấn mạnh: “Cuộc tấn công vào Abu Dhabi là một sự leo thang đáng tiếc và theo tôi, đó là một sai lầm nghiêm trọng không thể chấp nhận được. Điều cần thiết là chúng ta cần ngăn chặn cái vòng luẩn quẩn xảy ra sau đó, khiến xung đột lần lượt leo thang. Cùng với đó, như chúng ta đã đề xuất từ ​​lâu, một lệnh ngừng bắn cùng với việc mở cảng và sân bay và sau đó là sự khởi đầu của một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa các bên phải được diễn ra. Sự leo thang hiện nay cần phải dừng lại”.

Trước đó, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Yemen thông báo, đã có hàng trăm người thương vong trong cuộc không kích xảy ra cùng ngày 21/1 nhằm vào một nhà tù ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen. Trong khi đó, tổ chức quốc tế Cứu trợ trẻ em (Save the Children) thông báo đã có 63 người thiệt mạng trong các vụ không kích trên cả nước Yemen trong ngày 21/1, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng do trúng tên lửa ở thành phố Hodeidah, miền tây nước này. 

Hiện chưa rõ lực lượng nào tiến hành các vụ tấn công nói trên. Vụ không kích xảy ra 5 ngày sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm 2 người Ấn Độ và 1 người Pakistan.

Hãng tin chính thức SPA của Saudi Arabia hôm nay (22/1) đưa tin, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen, đã liên tiếng phủ nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào một nhà tù ở tỉnh Saada, khiến hơn 200 người thương vong vào hôm qua.

Hãng thông tấn SPA dẫn nguồn tuyên bố chính thức của Liên quân Arab cho biết, liên minh này sẽ gửi các thông báo chính thức đến Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo ở Yemen (OCHA) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) về các sự kiện và chi tiết chứng minh không đứng sau vụ tấn công.

Tuyên bố được đưa ra sau khi hôm qua, Lực lượng Houthi ở Yemen đã cáo buộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhà tù do lực lượng này kiểm soát tại thành phố Saada. Các tổ chức quốc tế hoạt động tại Yemen đến này đã báo cáo hơn 200 trường hợp thương vong trong cuộc không kích và cho biết số lượng vẫn không ngừng tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen
Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

VOV.VN - Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

VOV.VN - Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen
6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

VOV.VN - Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong một vụ  nổ gần sân bay quốc tế ở thành phố Aden, Yemen.

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay tại Yemen

VOV.VN - Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong một vụ  nổ gần sân bay quốc tế ở thành phố Aden, Yemen.

LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen
LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn dừng ngay lập tức hành động leo thang của họ tại khu vực Marib, miền đông Yemen.

LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen

LHQ kêu gọi Houthi ngừng leo thang ở Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn dừng ngay lập tức hành động leo thang của họ tại khu vực Marib, miền đông Yemen.