Libya: tướng Haftar tuyên bố ứng cử tổng thống

VOV.VN - Ngày 16/11, chỉ huy lực lượng miền Đông Libya, Tư lệnh quân đội quốc gia Libya Tướng Khalifa Haftar đã tuyên bố ứng cử tổng thống, trong cuộc bầu cử dự kiến ​​vào tháng tới.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Haftar hứa sẽ bảo vệ quốc gia, trong đó quan trọng nhất là sự thống nhất, chủ quyền và độc lập của Libya. Ông cũng khẳng định sẽ nỗ lực để cải thiện cuộc sống của người dân và kêu gọi các công dân cùng hỗ trợ xây dựng đất nước thịnh vượng và ổn định. Tuyên bố này nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri, các địa phương và cộng đồng quốc tế vì ông Haftar đứng đầu đất nước sẽ củng cố vai trò duy trì an ninh Libya.

Ủy ban bầu cử cấp cao Libya đã mở cửa cho các ứng viên đăng ký ứng cử tổng thống và quốc hội, trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 24/12 tới. Ủy ban này đã hoàn thành việc đăng ký cơ sở dữ liệu và chuẩn bị phát thẻ cử tri; đồng thời cũng đã hoàn tất việc chuyển thẻ đến toàn bộ các khu vực phía Đông và một số khu vực miền Tây, miền Nam.

Điểm mới trong Luật bầu cử Tổng thống vừa được Hạ viện Libya thông qua yêu cầu ứng cử viên phải là một người Hồi giáo Libya, có cha mẹ là người Hồi giáo ở Libya, không có quốc tịch của một quốc gia khác, không được kết hôn với người không phải là người Libya, phải từ 40 tuổi trở lên và ít nhất phải có bằng đại học hoặc tương đương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con trai cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi ứng cử tổng thống
Con trai cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi ứng cử tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Libya ngày 14/11 cho biết, con trai của cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi, ông Saif Al-Islam Gaddafi, đã nộp giấy tờ ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến ​​vào ngày 24/12 tới.

Con trai cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi ứng cử tổng thống

Con trai cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi ứng cử tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Libya ngày 14/11 cho biết, con trai của cố lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi, ông Saif Al-Islam Gaddafi, đã nộp giấy tờ ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến ​​vào ngày 24/12 tới.

Hội đồng Nhà nước Libya đề nghị hoãn bầu cử 3 tháng
Hội đồng Nhà nước Libya đề nghị hoãn bầu cử 3 tháng

VOV.VN - Ngày 13/11, Hội đồng Nhà nước tối cao Liby kêu gọi hoãn cuộc bầu cử tại Libya thêm 3 tháng, để thống nhất về Luật bầu cử.

Hội đồng Nhà nước Libya đề nghị hoãn bầu cử 3 tháng

Hội đồng Nhà nước Libya đề nghị hoãn bầu cử 3 tháng

VOV.VN - Ngày 13/11, Hội đồng Nhà nước tối cao Liby kêu gọi hoãn cuộc bầu cử tại Libya thêm 3 tháng, để thống nhất về Luật bầu cử.

Hội nghị quốc tế về Libya thống nhất tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối tháng 12/2021
Hội nghị quốc tế về Libya thống nhất tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối tháng 12/2021

VOV.VN - Hội nghị quốc tế về Libya đã diễn ra hôm qua (12/11) tại thủ đô Paris của Pháp. Trong tuyên bố chung đưa ra, các nước khẳng định ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống Libya được tổ chức vào cuối tháng 12 tới, kêu gọi các lực lượng nước ngoài cũng như lính đánh thuê rút khỏi quốc gia Bắc Phi này.

Hội nghị quốc tế về Libya thống nhất tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối tháng 12/2021

Hội nghị quốc tế về Libya thống nhất tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối tháng 12/2021

VOV.VN - Hội nghị quốc tế về Libya đã diễn ra hôm qua (12/11) tại thủ đô Paris của Pháp. Trong tuyên bố chung đưa ra, các nước khẳng định ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống Libya được tổ chức vào cuối tháng 12 tới, kêu gọi các lực lượng nước ngoài cũng như lính đánh thuê rút khỏi quốc gia Bắc Phi này.