Liên Hợp Quốc cảnh báo số người tị nạn Syria tiếp tục tăng mạnh

Hiện có gần 70 nghìn người Syria tị nạn tại Jordan, riêng tại trại Za'atri có hơn 10.000 người đã tới đây trong tuần  qua.

Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc vừa cảnh báo, số người Syria phải chạy sang các nước láng giềng, đặc biệt là Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, để tranh xung đột và bạo lực đang tăng nhanh chóng.

Theo thống kê chính thức, hiện có gần 70.000 người Syria tị nạn tại Jordan. Số người tị nạn tại trại Za'atri của Jordan đã tăng gấp đôi, với hơn 10.000 người đã tới đây trong tuần  qua. Người phát ngôn Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc Melisa Flemming cho biết: Trong 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày có tới 5.000 người Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc xung đột trong nước.

Tới nay, hơn 214.000 người Syria đã đăng ký tị nạn ở 4 nước láng giềng gồm Jordan, Iraq, Lebannon và Thổ Nhĩ Kỹ. Con số này đã vượt quá dự đoán 185.000 người mà Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đã dự đoán trước đó trong cả năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên