Liên Hợp Quốc chỉ định trưởng nhóm điều tra về vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi tất cả các bên tại Syria hợp tác đầy đủ với nhóm điều tra độc lập về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (27/4) đã chỉ định ông Edmond Mulet, người Guatemala, làm người đứng đầu nhóm điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. 

Nạn nhân vụ tấn công bằng khí độc ở Syria. Ảnh: Getty

Ông Mulet sẽ là người đứng đầu nhóm điều tra độc lập gồm 3 thành viên. Ông từng là Trợ lý của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các chiến dịch gìn giữ hòa bình, và từng làm Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Haiti.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi tất cả các bên tại Syria hợp tác đầy đủ với nhóm điều tra độc lập về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, hôm 21/4, Mỹ và Nga đã nhất trí nghiên cứu tính khả thi việc tổ chức một cuộc điều tra khách quan dưới sự bảo trợ của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib của Syria.

Trong khi đó, cho tới nay, quân đội chính phủ Syria vẫn bác bỏ mọi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPCW: Khí độc sarin được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria hôm 4/4
OPCW: Khí độc sarin được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria hôm 4/4

VOV.VN - OPCW cho biết khí độc thần kinh nồng độ cao sarin hoặc một chất độc tương tự đã được sử dụng trong vụ tấn công tại Syria hồi đầu tháng này.

OPCW: Khí độc sarin được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria hôm 4/4

OPCW: Khí độc sarin được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria hôm 4/4

VOV.VN - OPCW cho biết khí độc thần kinh nồng độ cao sarin hoặc một chất độc tương tự đã được sử dụng trong vụ tấn công tại Syria hồi đầu tháng này.

Nga tố Mỹ muốn che giấu vụ tấn công khí độc Syria
Nga tố Mỹ muốn che giấu vụ tấn công khí độc Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, Mỹ đang có điều gì đó muốn che giấu sau khi đã không kích Syria với cái cớ là đáp trả vụ tấn công khí độc ở tỉnh Idlib.

Nga tố Mỹ muốn che giấu vụ tấn công khí độc Syria

Nga tố Mỹ muốn che giấu vụ tấn công khí độc Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, Mỹ đang có điều gì đó muốn che giấu sau khi đã không kích Syria với cái cớ là đáp trả vụ tấn công khí độc ở tỉnh Idlib.

Mỹ liệt 271 nhà hóa học và nhiều quan chức Syria vào “danh sách đen”
Mỹ liệt 271 nhà hóa học và nhiều quan chức Syria vào “danh sách đen”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 24/4 đã liệt 271 nhà hóa học cùng nhiều quan chức Syria vào “danh sách đen” sau vụ tấn công bằng khí độc hồi đầu tháng 4.

Mỹ liệt 271 nhà hóa học và nhiều quan chức Syria vào “danh sách đen”

Mỹ liệt 271 nhà hóa học và nhiều quan chức Syria vào “danh sách đen”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 24/4 đã liệt 271 nhà hóa học cùng nhiều quan chức Syria vào “danh sách đen” sau vụ tấn công bằng khí độc hồi đầu tháng 4.

Pháp sẽ sớm cung cấp bằng chứng về vụ tấn công khí độc ở Syria
Pháp sẽ sớm cung cấp bằng chứng về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 19/4 cho biết, cơ quan tình báo Pháp sẽ cung cấp bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Pháp sẽ sớm cung cấp bằng chứng về vụ tấn công khí độc ở Syria

Pháp sẽ sớm cung cấp bằng chứng về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 19/4 cho biết, cơ quan tình báo Pháp sẽ cung cấp bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Tình báo Pháp: Quân đội Syria đứng sau vụ tấn công khí độc
Tình báo Pháp: Quân đội Syria đứng sau vụ tấn công khí độc

VOV.VN - Tình báo Pháp cho rằng, “có bàn tay” của quân đội Syria trong vụ tấn công bằng khí độc sarin tại thị trấn Khan Sheikhoun hồi đầu tháng 4.

Tình báo Pháp: Quân đội Syria đứng sau vụ tấn công khí độc

Tình báo Pháp: Quân đội Syria đứng sau vụ tấn công khí độc

VOV.VN - Tình báo Pháp cho rằng, “có bàn tay” của quân đội Syria trong vụ tấn công bằng khí độc sarin tại thị trấn Khan Sheikhoun hồi đầu tháng 4.