Liên minh Châu Âu chi 2,7 tỷ USD đặt hàng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - EU đang lên kế hoạch sử dụng quỹ khẩn cấp 2,4 tỷ euro (2,7 tỷ USD) để đặt hàng các loại vaccine đầy hứa hẹn trong việc ngăn ngừa Covid-19.

Giới chức Liên minh Châu Âu (EU) cho biết, kế hoạch này đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp hôm qua sau khi Đức, Pháp, Italy và Hà Lan khẳng định đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các hãng dược phẩm phát triển vaccine.

EU đang lên kế hoạch sử dụng quỹ khẩn cấp 2,4 tỷ euro (2,7 tỷ USD) để đặt hàng các loại vaccine đầy hứa hẹn trong việc ngăn ngừa Covid-19. Ảnh: Getty

Quỹ cấu trúc và đầu tư của Liên minh Châu Âu cũng sẽ được sử dụng để gia tăng năng lực sản xuất vaccine ở Châu Âu, đồng thời cung cấp bảo hiểm trách nhiệm cho các hãng dược phẩm.  Tuy nhiên, giới chức EU lo ngại không có đủ vaccine cho gần 450 triệu người vào giai đoạn đầu mới phát triển vaccine.

Trước đó, Mỹ là quốc gia đi đầu trong việc đặt hàng sớm các loại vaccine ngăn ngừa Covid-19. Quốc gia này đã đặt 300 triệu liều vaccine đầu tiên đang được thử nghiệm bởi hãng dược phẩm AstraZeneca. Giới chức Liên minh Châu Âu cho rằng, cần phải “học tập” Mỹ trong việc chuẩn bị vaccine cho người dân, ngay cả khi loại vaccine này không hiệu quả nhưng cũng mở ra cơ hội đẩy lùi đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên