Lo ngại “sự khó đoán” của Nga, Thụy Điển có sẵn sàng gia nhập NATO?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhận định với Newsweek rằng nước này có kế hoạch làm sâu sắc mối quan hệ với NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và phương Tây trải qua sự rạn nứt mang tính lịch sử với Moscow.

Thụy Điển, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu ở trung tâm vùng Scandinavia, đã để ngỏ việc tái cân nhắc tình trạng không thuộc NATO mà nước này duy trì trong một thời gian dài sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Thụy Điển và một quan chức ngoại giao cấp cao của nước này nhận định với Newsweek.

"Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Thụy Điển vẫn chưa thay đổi về lập trường không gia nhập NATO nhưng chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với liên minh này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết.

"Chúng tôi nhận ra đang có sự thay đổi tình hình an ninh ở châu Âu. Chúng tôi không biết kết thúc của những diễn biến trên sẽ như thế nào tại Ukraine, Belarus và Nga. Vì thế, chúng tôi phải đưa ra phân tích kỹ lưỡng và xem xét những hệ quả của việc này với an ninh Thụy Điển".

Những diễn biến tuần qua đã làm nóng lại cuộc tranh luận về tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan - một quốc gia EU khác không thuộc NATO chia sẻ hơn 1.300 km biên giới với Nga.

Cả hai quốc gia này đều đang đối mặt với lựa chọn khó khăn. Stockholm và Helsinki phải thận trọng đi trên sợi dây mong manh giữa một bên là nguy cơ khiêu khích phản ứng từ Nga và một bên là tham gia các nỗ lực cùng các đối tác phương Tây.

Một nhà ngoại giao cấp cao Thụy Điển giấu tên cho biết, "rủi ro đã cao hơn" kể từ khi Nga tấn công Ukraine hồi tuần trước.

"Với nhiều người ở Thụy Điển, khả năng gia nhập NATO đã mạnh mẽ hơn so với cách đây nửa năm. Tình hình an ninh ở châu Âu đang thay đổi khá nhanh", quan chức ngoại giao này đánh giá

Việc Nga phản đối sự mở rộng NATO, đặc biệt là ở vùng Scandinavia không phải là mới. Trong bài phát biểu năm 2007 ở Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Putin đã nói với các nước NATO rằng việc liên minh này mở rộng thêm sẽ được coi là một sự "khiêu khích nghiêm trọng" với Nga.

Nhà ngoại giao cấp cao trên của Thụy Điển cũng cho rằng: "Cách đây 2 tháng, chúng tôi thực sự không cho rằng Nga sẽ đáp trả Thụy Điển về việc nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, với những gì diễn ra hiện nay, chúng tôi chỉ có thể nói rằng những hành động của Tổng thống Putin vô cùng khó đoán và không phù hợp. Việc nộp đơn xin gia nhập NATO là dựa trên các lợi ích của Thụy Điển chứ không phải quan điểm của Nga"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác bỏ việc đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington
Mỹ bác bỏ việc đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình trước kêu gọi đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington.

Mỹ bác bỏ việc đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington

Mỹ bác bỏ việc đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình trước kêu gọi đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Washington.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”
Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

VOV.VN - Ngày 4/3, một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP), nằm ở miền Nam Ukraine.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Ukraine cảnh báo “hậu quả bi thảm”

VOV.VN - Ngày 4/3, một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP), nằm ở miền Nam Ukraine.

Nga tính quốc hữu hóa máy bay của Boeing và Airbus
Nga tính quốc hữu hóa máy bay của Boeing và Airbus

VOV.VN - Giới chức Bộ Giao thông Nga cùng lãnh đạo các hãng hàng không lớn của nước này được cho là đã thảo luận khả năng quốc hữu hóa các máy bay của Airbus và Beoing, nhật báo RBK của Nga dẫn nguồn tin cho biết.

Nga tính quốc hữu hóa máy bay của Boeing và Airbus

Nga tính quốc hữu hóa máy bay của Boeing và Airbus

VOV.VN - Giới chức Bộ Giao thông Nga cùng lãnh đạo các hãng hàng không lớn của nước này được cho là đã thảo luận khả năng quốc hữu hóa các máy bay của Airbus và Beoing, nhật báo RBK của Nga dẫn nguồn tin cho biết.

Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động
Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

VOV.VN - Dữ liệu do nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade theo dõi cho thấy, dòng khí đốt đi về phía Tây của Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe đã ngừng chảy, trong khi giá thầu vẫn tiếp tục tăng cho nguồn cung ở cả hai hướng.

Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

VOV.VN - Dữ liệu do nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade theo dõi cho thấy, dòng khí đốt đi về phía Tây của Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe đã ngừng chảy, trong khi giá thầu vẫn tiếp tục tăng cho nguồn cung ở cả hai hướng.