Lo ngại xung đột tại Yemen, Na Uy đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho UAE

VOV.VN - Na Uy đã tạm thời thu hồi giấy phép xuất khẩu vũ khí sang UAE do lo ngại xung đột tại Yemen

Bộ Ngoại giao Na Uy hôm nay (3/1) thông báo, nước này đã đình chỉ việc xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) do lo ngại những loại vũ khí này có thể được sử dụng trong cuộc xung đột tại Yemen.

Xuất khẩu vũ khí. Ảnh: Worldbulletin.

Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, hiện không có bằng chứng cho thấy các loại vũ khí và đạn dược do Na Uy sản xuất được sử dụng tại Yemen, tuy nhiên nguy cơ này là không thể loại trừ do sự tham gia của UAE trong chiến dịch quân sự tại Yemen. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, giấy phép xuất khẩu vũ khí sang UAE đã bị tạm thời thu hồi và trong trường hợp hiện tại sẽ không ban hành bất cứ giấy phép mới nào.

Theo dữ liệu của Cơ quan thống kê  Na Uy, vào năm 2016, lượng vũ khí và đạn dược Na Uy xuất khẩu sang UAE đã tăng lên đến 79 triệu cua-ron Na Uy (9,7 triệu USD), gần gấp đôi so với năm 2015.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là một thành viên trong liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, được thành lập vào năm 2015, nhằm chống lại phiến quân Houthi vốn kiếm soát phần lớn lãnh thổ phía bắc Yemen và thủ đô Sanaa của nước này. Xung đột kéo dài tại Yemen đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn
Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tạm thời tại Saudi Arabia.

Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn

Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tạm thời tại Saudi Arabia.

Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương
Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương

VOV.VN - Sáng 13/12, Liên minh Arab đã không kích các vị trí của lực lượng dân quân Houthi ở phía Đông Sanaa, Yemen.

Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương

Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương

VOV.VN - Sáng 13/12, Liên minh Arab đã không kích các vị trí của lực lượng dân quân Houthi ở phía Đông Sanaa, Yemen.

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen
Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen

VOV.VN - Theo Liên hiệp quốc, Yemen hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen

VOV.VN - Theo Liên hiệp quốc, Yemen hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.