Lực lượng đối lập Syria gần như bị đánh bật khỏi chiến trường

VOV.VN -Việc phiến quân đối lập thất bại tại chiến trường đồng nghĩa với việc lực lượng đối lập chỉ còn kiểm soát một căn cứ duy nhất ở Syria là tỉnh Idlib.

Chính phủ Syria đã kiểm soát được một loạt thị trấn và làng mạc do phiến quân đối lập kiểm soát sau khi lực lượng này “thua trận” tại nhiều chiến trường phía Tây Nam của Syria, khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt khiến khoảng 160.000 người phải đi sơ tán.

Khu vực Tây Nam Syria vốn được xem là tụ điểm đầu tiên bùng phát các cuộc biểu tình chống Chính phủ ở nước này. Việc phiến quân đối lập thất bại tại chiến trường này cũng đồng nghĩa với việc lực lượng đối lập chỉ còn kiểm soát một căn cứ duy nhất ở Syria là tỉnh Idlib, giáp biên giới Tây Bắc với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng đối lập Syria gần như bị đánh bật khỏi chiến trường. (Ảnh: minh họa)

Thua trận đã buộc lực lượng đối lập phải gặp các nhà đàm phán hòa bình Nga nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Syria tại tỉnh Daraa– khu vực đã gần như nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Syria. Tuy nhiên, cuộc gặp sau đó đã thất bại.

Chiến sự ác liệt tại chiến trường Tây Nam Syria đã khiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mới đây phải lên tiếng kêu gọi ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Tây Nam nước này.

Kể từ ngày 19/6 vừa qua, lực lượng Chính phủ Syria đã tăng cường các đợt nã pháo vào các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Daraa, trước khi mở cuộc tấn công trên bộ nhằm vào phiến quân tại khu vực này. Chiến dịch có sự hỗ trợ oanh kích của lực lượng không quân Nga.

Sau khi đảm bảo an ninh thủ đô Damascus, quân đội Syria đang tập trung vào khu vực phía Nam đất nước, nơi phiến quân vẫn kiểm soát nhiều khu vực ở các tỉnh Daraa và Sweida. Theo hãng tin SANA của Syria, phiến quân được các thế lực nước ngoài ủng hộ ở các làng Um Walad, Jbib và Al-Aslaha phía Đông Daraa, cũng đã chấp thuận hạ vũ khí và hòa giải với Chính phủ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ
Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự ở Tây Nam Syria
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự ở Tây Nam Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 29/6 kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Tây Nam Syria.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự ở Tây Nam Syria

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự ở Tây Nam Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 29/6 kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Tây Nam Syria.

Chiến đấu cơ Nga và Syria tiếp tục không kích mạnh vào Daraa
Chiến đấu cơ Nga và Syria tiếp tục không kích mạnh vào Daraa

VOV.VN - Ngày 30/6, máy bay chiến đấu của Nga và Syria tiếp tục các cuộc không kích mạnh vào một số khu vực ở tỉnh Daraa ở miền Nam Syria.

Chiến đấu cơ Nga và Syria tiếp tục không kích mạnh vào Daraa

Chiến đấu cơ Nga và Syria tiếp tục không kích mạnh vào Daraa

VOV.VN - Ngày 30/6, máy bay chiến đấu của Nga và Syria tiếp tục các cuộc không kích mạnh vào một số khu vực ở tỉnh Daraa ở miền Nam Syria.

160.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột ở khu vực miền Nam Syria
160.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột ở khu vực miền Nam Syria

VOV.VN - Số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do các cuộc xung đột mới nhất ở khu vực miền Nam Syria đã lên đến 160.000 người.

160.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột ở khu vực miền Nam Syria

160.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột ở khu vực miền Nam Syria

VOV.VN - Số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do các cuộc xung đột mới nhất ở khu vực miền Nam Syria đã lên đến 160.000 người.

Tổng thống Nga- Mỹ sẽ thảo luận về Syria tại Hội nghị Thượng đỉnh
Tổng thống Nga- Mỹ sẽ thảo luận về Syria tại Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ thảo luận chi tiết về cuộc xung đột Syria khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 7.

Tổng thống Nga- Mỹ sẽ thảo luận về Syria tại Hội nghị Thượng đỉnh

Tổng thống Nga- Mỹ sẽ thảo luận về Syria tại Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ thảo luận chi tiết về cuộc xung đột Syria khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 7.