Lực lượng Nga đã đến các khu vực ly khai ở Ukraine?

VOV.VN - Fox News dẫn các thông tin chưa được xác thực cho rằng, lực lượng Nga đã đến các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

Khi được hỏi liệu quyết định của Tổng thống Nga Putin đưa quân đội Nga đến khu vực này có phải là “một cuộc xâm lược” hay không, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell nêu quan điểm: "Tôi sẽ không nói đó là hoàn toàn là một cuộc xâm lược, nhưng quân đội Nga đang ở trên đất Ukraine".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 22/2 cảnh báo về những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy Nga đã bắt đầu điều động lực lượng sang Ukraine. Tuy nhiên, ông Wallace thừa nhận thông tin về thiết bị quân sự di chuyển vào khu vực Donbass của Ukraine cần phải được xác minh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã lên tiếng giải thích việc Nga đưa ra quyết định công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) là do tình hình leo thang căng thẳng ở khu vực Donbass do Ukraine gây ra có thể dẫn đến vô số thương vong.

"Chúng tôi đã chấm dứt nguy cơ các hành động thù địch trên quy mô lớn được nối lại đe dọa khiến hàng nghìn người thiệt mạng", Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay.

Ông Rudenko nhấn mạnh rằng, DPR và LPR đã trải qua hàng loạt cuộc nã pháo của các lực lượng chính phủ Ukraine, khiến người dân địa phương thiệt mạng và các cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy, trong đó có hệ thống cung cấp nước và khí đốt. Ông Rudenko cũng cho rằng việc thông qua các thỏa thuận của Nga với DPR và LPR sẽ đảm bảo sự an toàn cho người dân của 2 nước Cộng hòa này.

Thứ trưởng Nga cho biết các thỏa thuận trên sẽ cho phép các bên hợp tác với nhau và cung cấp sự hỗ trợ trong một số khu vực, trong đó có hỗ trợ chống khủng bố và chống bạo lực cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phản đối hành động của Nga, yêu cầu công dân rời Ukraine ngay lập tức
Australia phản đối hành động của Nga, yêu cầu công dân rời Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 khu vực ly khai nằm ở phía Đông của Ukraine, ngày 22/2, Australia đã phản đối hành động này của Nga đồng thời  yêu cầu công dân Australia ngay lập tức rời khỏi Ukraine.

Australia phản đối hành động của Nga, yêu cầu công dân rời Ukraine ngay lập tức

Australia phản đối hành động của Nga, yêu cầu công dân rời Ukraine ngay lập tức

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 khu vực ly khai nằm ở phía Đông của Ukraine, ngày 22/2, Australia đã phản đối hành động này của Nga đồng thời  yêu cầu công dân Australia ngay lập tức rời khỏi Ukraine.

Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga
Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ xem xét yêu cầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine.

Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ xem xét yêu cầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine.

Nga giải thích lý do công nhận 2 nước Cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass
Nga giải thích lý do công nhận 2 nước Cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass

VOV.VN - Nga cho biết việc công nhận độc lập của 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang khiến người dân địa phương thiệt mạng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy tại khu vực Donbass.

Nga giải thích lý do công nhận 2 nước Cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass

Nga giải thích lý do công nhận 2 nước Cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass

VOV.VN - Nga cho biết việc công nhận độc lập của 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang khiến người dân địa phương thiệt mạng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy tại khu vực Donbass.

Mỹ và châu Âu chuẩn bị công bố lệnh trừng phạt mới chống Nga
Mỹ và châu Âu chuẩn bị công bố lệnh trừng phạt mới chống Nga

VOV.VN - Mỹ, châu Âu và các đồng minh chuẩn bị công bố các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Mỹ và châu Âu chuẩn bị công bố lệnh trừng phạt mới chống Nga

Mỹ và châu Âu chuẩn bị công bố lệnh trừng phạt mới chống Nga

VOV.VN - Mỹ, châu Âu và các đồng minh chuẩn bị công bố các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh
Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

VOV.VN - Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đúng khi công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

VOV.VN - Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đúng khi công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine
Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.