Lực lượng phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào thị trấn Novy Oskol ở Vùng Belgorod bằng tên lửa, nhưng các quả đạn đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.

“Ở Novy Oskol, hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt. Ba tên lửa đã bị đánh chặn”, ông Gladkov cho biết trên Telegram ngày 6/2.

Mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn gây thiệt hại nhỏ cho đường dây điện và một số ngôi nhà ở khu vưc xung quanh thị trấn.

Novy Oskol là một thị trấn có khoảng 18.000 dân, cách thủ phủ vùng Belgorod 109 km về phía Đông Bắc.

Các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga, đều giáp với Ukraine, là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hơn 1 một năm trước.

Ngày 2/3, một cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào hai ngôi làng ở Vùng Bryansk khiến 2 người thiệt mạng và một cậu bé 10 tuổi bị thương. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các tay súng đã bị buộc phải quay trở lại lãnh thổ Ukraine và bị tấn công bằng một "đòn pháo kích lớn". Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ việc là một “cuộc tấn công khủng bố”, trong đó dân thường là mục tiêu có chủ ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến
Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

VOV.VN - Hôm 6/3, Yan Gagin - Cố vấn cho quyền lãnh đạo nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, tuyên bố hiện vẫn có khoảng 10.000 lính Ukraine bên trong thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk). Tổng tư lệnh Ukraine muốn tiếp tục trận chiến tại đây.

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

VOV.VN - Hôm 6/3, Yan Gagin - Cố vấn cho quyền lãnh đạo nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, tuyên bố hiện vẫn có khoảng 10.000 lính Ukraine bên trong thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk). Tổng tư lệnh Ukraine muốn tiếp tục trận chiến tại đây.

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga
Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

VOV.VN - Video sau (quay từ UAV) ghi cảnh 1 quân nhân Ukraine đứng trong chiến hào chống trả 1 xe thiết giáp của Nga đang bắn xối xả súng máy và cả pháo về phía anh ta ở phía nam Marinka. Hãng RIA công bố video này cho biết, người lính đó đã bị hạ gục, còn 3 đồng đội của anh ta bị Nga bắt làm tù binh.

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

VOV.VN - Video sau (quay từ UAV) ghi cảnh 1 quân nhân Ukraine đứng trong chiến hào chống trả 1 xe thiết giáp của Nga đang bắn xối xả súng máy và cả pháo về phía anh ta ở phía nam Marinka. Hãng RIA công bố video này cho biết, người lính đó đã bị hạ gục, còn 3 đồng đội của anh ta bị Nga bắt làm tù binh.

Nga tiến công từ 3 hướng, Ukraine cạn dần lựa chọn ở “chảo lửa” Bakhmut
Nga tiến công từ 3 hướng, Ukraine cạn dần lựa chọn ở “chảo lửa” Bakhmut

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã miêu tả tình hình Bakhmut ngày càng khốc liệt trong những ngày gần đây, đồng thời cho biết họ có lẽ cần rút quân để ngăn cản quân đội bị "mắc bẫy" khi quân đội Nga tiến công từ 3 hướng.

Nga tiến công từ 3 hướng, Ukraine cạn dần lựa chọn ở “chảo lửa” Bakhmut

Nga tiến công từ 3 hướng, Ukraine cạn dần lựa chọn ở “chảo lửa” Bakhmut

VOV.VN - Các quan chức Ukraine đã miêu tả tình hình Bakhmut ngày càng khốc liệt trong những ngày gần đây, đồng thời cho biết họ có lẽ cần rút quân để ngăn cản quân đội bị "mắc bẫy" khi quân đội Nga tiến công từ 3 hướng.