Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

“Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các cơ quan chức năng đa quốc gia tìm kiếm MH370 để tìm ra kết luận cuối cùng gửi đến các gia đình.”

Chiều 15/3, Hãng hàng không Malaysia Airlines phát đi tuyên bố đề cập việc mất tích máy bay MH370 là “một tình huống chưa từng có cho Malaysia Airlines và toàn bộ ngành công nghiệp hàng không”.

Hãng hàng không cũng ra sức thanh minh cho quyết định không tiết lộ sớm các thông tin về tín hiệu vệ tinh chỉ dấu MH370 vẫn còn bay vài tiếng về phía tây sau khi mất dấu ở biển Đông.

Hành khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: TR.N.

Malaysia Airlines nói họ đã cung cấp tất cả thông tin đến giới chức có liên quan kể từ thời điểm MH370 biến mất nhưng vẫn còn bay trên không trung.

“Chưa bao giờ có trường hợp mà thông tin thu từ vệ tinh lại có thể dùng để xác định vị trí một máy bay thương mại bị mất dấu. Do tính chất cực kỳ nhạy cảm của tình huống, quan trọng là các tín hiệu vệ tinh cần được phân tích bởi các cơ quan chuyên môn để tìm ra kết luận xác thực và điều này cần một khoảng thời gian. Trong thời gian đó chúng tôi không thể công khai xác nhận” - Malaysia Airlines thanh minh.

Hãng hàng không này chia sẻ thêm: “Chúng tôi cũng nhận thức sự quan tâm của giới truyền thông trong thời gian này và ảnh hưởng đối với gia đình những người có mặt trên chuyến bay. Nỗi đau đớn của họ ngày một tăng lên theo mỗi tin đồn, báo cáo sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Vì thế chúng tôi ưu tiên tuyệt đối việc hỗ trợ các cơ quan chức năng đa quốc gia tìm kiếm MH370 để tìm ra kết luận cuối cùng gửi đến các gia đình và cộng đồng đang chờ đợi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích
Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho biết máy bay tiếp tục bay trong trạng thái “tàng hình” sau khi hệ thống liên lạc bị ngắt.

Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích

Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho biết máy bay tiếp tục bay trong trạng thái “tàng hình” sau khi hệ thống liên lạc bị ngắt.

Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"
Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"

VOV.VN - Bên cạnh đó các nhà điều tra cũng nghi ngờ rằng có thể phi công lái chiếc máy bay mất tích đã tự sát.

Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"

Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"

VOV.VN - Bên cạnh đó các nhà điều tra cũng nghi ngờ rằng có thể phi công lái chiếc máy bay mất tích đã tự sát.

Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc
Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc

VOV.VN - Họ cho biết một hoặc nhiều người có kỹ năng bay giỏi đã cướp máy bay mang số hiệu MH370 và tắt thiết bị liên lạc.

Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc

Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc

VOV.VN - Họ cho biết một hoặc nhiều người có kỹ năng bay giỏi đã cướp máy bay mang số hiệu MH370 và tắt thiết bị liên lạc.

Các biện pháp tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích
Các biện pháp tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Đã 1 tuần trôi qua nhưng những thông tin cụ thể về vị trí chiếc máy bay mất tích vẫn còn quá ít ỏi.

Các biện pháp tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích

Các biện pháp tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Đã 1 tuần trôi qua nhưng những thông tin cụ thể về vị trí chiếc máy bay mất tích vẫn còn quá ít ỏi.

Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông
Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông

VOV.VN - Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Malaysia tại cuộc họp báo tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 15/3.

Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông

Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông

VOV.VN - Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Malaysia tại cuộc họp báo tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 15/3.

Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm
Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “thời gian là sinh mệnh”. Còn thân nhân hành khách Trung Quốc rất hoang mang.

Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm

Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “thời gian là sinh mệnh”. Còn thân nhân hành khách Trung Quốc rất hoang mang.