Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Cơ quan này tuyên bố Mỹ đã đánh trúng các mục tiêu Iran như các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lực rải thủy lôi cũng như các trạm thông tin liên lạc của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào hôm 1/9.

Video do CENTCOM cung cấp về đợt oanh tạc này:

Bộ chỉ huy này cho biết thêm: “Hiện có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang hoạt động trên khắp Trung Đông; họ luôn duy trì sự cảnh giác, khả năng tác chiến hiệu quả và sẵn sàng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ.

Trong clip do CENTCOM công bố, phần đầu là cảnh các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ tàu sân bay hoặc tên lửa Mỹ phóng đi từ chiến hạm nước này. Phần sau là hình ảnh các mục tiêu Iran (nhìn qua kính xuyên đêm) trúng các quả đạn của Mỹ.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào các mục tiêu của Iran hôm 1/9/2026, đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua của cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Các cuộc tập kích mới này diễn ra sau một đợt giao tranh vào cuối tuần (lần đầu tiên kể từ tháng 7) và các cuộc tấn công hôm 31/8 nhắm vào 2 tàu chở dầu đang rời khỏi eo biển Hormuz.

Đợt tấn công thứ hai của Mỹ trong vòng 3 ngày này diễn ra sau một tháng tương đối yên ắng, khi cả Mỹ và Iran chủ yếu kiềm chế hành động quân sự và chỉ đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau.

Ông Trump gọi các cuộc tấn công hôm 1/9 là hành động đáp trả đối với những nỗ lực của Iran nhằm rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - sau khi quân đội Mỹ tuần trước thông báo đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi một tuyến đường hàng hải chiến lược - cũng như đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

>> Xem thêm: Tròn 6 tháng xung đột Iran: Mỹ và Israel đạt được những mục tiêu nào?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc
Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran
Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”
Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz
Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran
Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.