Mưa lớn tại Bắc Kinh làm 37 người chết

Lũ do mưa lớn tại Bắc Kinh đã khiến hơn 80.000 người phải sống trong cảnh ngập lụt

Các công nhân thoát nước ở Bắc Kinh đang phải khắc phục hậu quả của đợt lũ lớn nhất trong vòng 60 năm (Ảnh: Reuters).

Tính đến cuối ngày hôm qua (22/7), số người chết trong trận mua lũ được cho là lớn nhất trong vòng hơn 60 năm qua tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc trong hai ngày qua (21 và 22/7), đã tăng lên 37 người.

Báo chí địa phương dẫn nguồn từ các cơ quan chức năng cho biết, trong số 37 người thiệt mạng có 25 người chết đuối. 

Bắt đầu từ trưa ngày 21/7, mưa to kéo dài liên tục tại khắp thành phố Bắc Kinh, với lượng mưa trung bình 170 mm, cá biệt có nơi lên đến 460 mm.

Nhiều nơi bị ngập sâu trong nước, giao thông toàn thành phố hỗn loạn. Hơn 500 chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh bị hoãn hoặc hủy chuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN, bắt đầu từ sáng 23/7, tình trạng mưa to kéo dài đã chấm dứt, các điểm ngập úng trong thành phố cơ bản đã được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên