Mỹ bán 36 chiến đấu cơ F-15 cho Qatar giữa sóng gió ngoại giao

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Qatar thông báo nước này vừa ký thỏa thuận mua máy bay chiến đấu F-15 từ Mỹ với trị giá lên tới 12 tỷ USD.

Việc Mỹ bán chiến đấu cơ cho Qatar được xem là một động thái khó hiểu vào thời điểm “nhạy cảm” hiện nay khi mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng vì Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bày tỏ quan điểm không đứng về phía Qatar, thay vào đó là ủng hộ liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cô lập Qatar với lý do nước này tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid al-Attiyah. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và các đại diện của Qatar đã sắp xếp một cuộc gặp trong ngày 14/6, thảo luận những bước cuối cùng về việc Qatar mua 36 máy bay F-15 do Mỹ sản xuất.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, thương vụ mua bán vũ khí này “sẽ tăng cường sự hợp tác và khả năng phối hợp giữa Mỹ và Qatar”.

Theo Bộ này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid al-Attiyah cũng tập trung thảo luận về tình hình hiện tại của các chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như tầm quan trọng của việc giảm leo thang căng thẳng để tất cả các đối tác ở khu vực vùng Vịnh có thể tập trung cho các bước tiếp theo hướng tới các mục tiêu chung.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar cũng đã ra thông cáo hoan nghênh thỏa thuận mua máy bay F-15 từ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid al-Attiyah ca ngợi quan hệ giữa Mỹ và Qatar, nhấn mạnh hai nước đã "củng cố vững chắc hợp tác quân sự bằng việc kề vai sát cánh chiến đấu trong nhiều năm nhằm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố".

Theo vị quan chức này, thỏa thuận trên là "một bước tiến nữa trong việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng mang tính chiến lược và hợp tác với Mỹ"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar
Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.

Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar

Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.

UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar
UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar

VOV.VN - Theo Đại sứ UAE tại Mỹ, các quốc gia Arab sẽ không thực thi biện pháp quân sự với Qatar song có thể tăng cường sức ép về kinh tế đối với nước này.

UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar

UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar

VOV.VN - Theo Đại sứ UAE tại Mỹ, các quốc gia Arab sẽ không thực thi biện pháp quân sự với Qatar song có thể tăng cường sức ép về kinh tế đối với nước này.

ICAO xem xét can thiệp việc các nước cấm cửa hàng không Qatar
ICAO xem xét can thiệp việc các nước cấm cửa hàng không Qatar

VOV.VN - Hôm nay (15/6), Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) nhóm họp các bên để tìm kiếm giải pháp cho tranh cãi hiện nay.

ICAO xem xét can thiệp việc các nước cấm cửa hàng không Qatar

ICAO xem xét can thiệp việc các nước cấm cửa hàng không Qatar

VOV.VN - Hôm nay (15/6), Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) nhóm họp các bên để tìm kiếm giải pháp cho tranh cãi hiện nay.

Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước
Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Thương mại gián đoạn vì cuộc chiến ngoại giao trong khu vực khiến một doanh nhân Qatar phải nhập về 4.000 con bò để lấp đầy khoảng trống sữa tươi.

Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Thương mại gián đoạn vì cuộc chiến ngoại giao trong khu vực khiến một doanh nhân Qatar phải nhập về 4.000 con bò để lấp đầy khoảng trống sữa tươi.

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh
Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

VOV.VN - Khu chợ cổ là một “ốc đảo” đặc biệt giúp bảo tồn văn hóa bản địa Qatar giữa một thành phố Doha hiện đại và toàn cầu hóa ở mức độ cao.

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

VOV.VN - Khu chợ cổ là một “ốc đảo” đặc biệt giúp bảo tồn văn hóa bản địa Qatar giữa một thành phố Doha hiện đại và toàn cầu hóa ở mức độ cao.