Mỹ: Cần tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/9 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an  Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên là cần thiết nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Mỹ tiếp tục cam kết tăng cường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng đây là trung tâm trong nỗ lực của Mỹ thuyết phục Triều Tiên rằng, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn là cần thiết và nước này cần thực hiện theo cách mà thế giới có thể thấy rằng có sự thay đổi chiến lược trong suy nghĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên về việc làm thế nào để đảm bảo một tương lai tốt hơn cho người dân Triều Tiên”.

Trong phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc Nga đang hủy hoại các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên. Theo ông Pompeo, Nga đang cố gắng tác động đến các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên như công việc của Ủy ban 1718 - đánh giá mức độ tuân thủ các biện pháp trừng phạt. 

Ông kêu gọi Ủy ban 1718 sẽ tiếp tục thực hiện công việc một cách độc lập và sớm công bố báo cáo gốc liên quan đến các hoạt động của Triều Tiên đối với các vi phạm trừng phạt. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc Nga bao che các vi phạm trừng phạt của Triều  Tiên bằng việc nỗ lực thay đổi một báo cáo độc lập về các vi phạm trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên
Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Lời cáo buộc được đưa ra sau khi Nga tìm cách thay đổi một báo cáo độc lập về việc vi phạm lệnh cấm.

Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên

Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Lời cáo buộc được đưa ra sau khi Nga tìm cách thay đổi một báo cáo độc lập về việc vi phạm lệnh cấm.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên
Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên lật ngược cáo buộc của Mỹ trong vụ tấn công mạng Wannacry
Triều Tiên lật ngược cáo buộc của Mỹ trong vụ tấn công mạng Wannacry

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên cho rằng, đây là "chiến dịch bôi nhọ" của Mỹ, thậm chí, tin tặc bị Mỹ trừng phạt không hề tồn tại.

Triều Tiên lật ngược cáo buộc của Mỹ trong vụ tấn công mạng Wannacry

Triều Tiên lật ngược cáo buộc của Mỹ trong vụ tấn công mạng Wannacry

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên cho rằng, đây là "chiến dịch bôi nhọ" của Mỹ, thậm chí, tin tặc bị Mỹ trừng phạt không hề tồn tại.

Hình ảnh đầy bất ngờ bên trong bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Triều Tiên
Hình ảnh đầy bất ngờ bên trong bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Triều Tiên

VOV.VN - Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Triều Tiên được xây dựng vào năm 2014. Đây là một khu vực nằm trong vườn thú tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Hình ảnh đầy bất ngờ bên trong bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Triều Tiên

Hình ảnh đầy bất ngờ bên trong bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Triều Tiên

VOV.VN - Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Triều Tiên được xây dựng vào năm 2014. Đây là một khu vực nằm trong vườn thú tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách “cây gậy, củ cà rốt” với Triều Tiên
Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách “cây gậy, củ cà rốt” với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đến nay vẫn không từ bỏ việc tiếp tục gây sức ép thông qua trừng phạt trong vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách “cây gậy, củ cà rốt” với Triều Tiên

Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách “cây gậy, củ cà rốt” với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đến nay vẫn không từ bỏ việc tiếp tục gây sức ép thông qua trừng phạt trong vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.