Mỹ cảnh báo người dân về nguy cơ bị bắt cóc ở Mexico

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra cảnh báo đối với công dân Mỹ về nguy cơ tội phạm bạo lực bao gồm khả năng bị bắt cóc ở Mexico đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng khi du lịch tới nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tội phạm bao lực bao gồm giết người, bắt cóc, cướp xe, và cướp giật đang phổ biến và lan rộng ở Mexico. Theo thông báo của bộ Ngoại giao Mỹ, năng lực của chính phủ Mỹ là có hạn để có thể cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ ở nhiều khu vực ở Mexico do các hạn chế đi lại được áp dụng đối với các nhân viên chính phủ.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo các nhân viên chính phủ và công dân Mỹ tránh đi lại vào buổi tối, không gọi taxi trên phố mà chỉ sử dụng dịch vụ thuê xe theo các ứng dụng như Uber hoặc các quầy taxi thông thường. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra mức độ cảnh báo cụ thể đối với từng bang ở Mexico trong đó có 6 bang ở mức độ cảnh báo cao nhất là “không nên tới”.

Ngoài ra, bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo trú ẩn tại chỗ ở 5 thành phố ở bang California cuối tuần qua sau khi các băng đảng gây ra các vụ cháy, chặn đường… Một số công dân Mỹ đã bị bắt cóc tại một số thành phố ở khu vực biên giới với Mexico như Tijuana./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình
Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 4/7 đã công bố danh sách hơn 5.000 điểm lấy mẫu máu miễn phí trên cả nước với mục đích giúp trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc đoàn tụ với gia đình, khi nước này đang phát động chiến dịch trấn áp tội phạm buôn người trên toàn quốc.

Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

Cách Trung Quốc giúp người bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 4/7 đã công bố danh sách hơn 5.000 điểm lấy mẫu máu miễn phí trên cả nước với mục đích giúp trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc đoàn tụ với gia đình, khi nước này đang phát động chiến dịch trấn áp tội phạm buôn người trên toàn quốc.

Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố
Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia ngày 13/5 cho biết một đối tượng bắt cóc nhiều trẻ em gần đây đã khai rằng y có liên quan khủng bố.

Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia ngày 13/5 cho biết một đối tượng bắt cóc nhiều trẻ em gần đây đã khai rằng y có liên quan khủng bố.

Phá vỡ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức
Phá vỡ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức

VOV.VN - Mới đây, cơ quan điều tra của Đức đã phá vỡ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế nước này ông Karl Lauterbach.

Phá vỡ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức

Phá vỡ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức

VOV.VN - Mới đây, cơ quan điều tra của Đức đã phá vỡ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế nước này ông Karl Lauterbach.

Mỹ công bố danh tính nghi phạm bắt cóc con tin tại Texas
Mỹ công bố danh tính nghi phạm bắt cóc con tin tại Texas

VOV.VN - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 16/1 đã xác nhận nghi phạm trong vụ bắt cóc con tin tại thành phố Colleyville ở bang Texas là Malik Faisal Akram, công dân Anh, 44 tuổi. Cơ quan cho biết không có dấu hiệu cho thấy có những người khác liên quan đến vụ việc.

Mỹ công bố danh tính nghi phạm bắt cóc con tin tại Texas

Mỹ công bố danh tính nghi phạm bắt cóc con tin tại Texas

VOV.VN - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 16/1 đã xác nhận nghi phạm trong vụ bắt cóc con tin tại thành phố Colleyville ở bang Texas là Malik Faisal Akram, công dân Anh, 44 tuổi. Cơ quan cho biết không có dấu hiệu cho thấy có những người khác liên quan đến vụ việc.