Mỹ cảnh báo sẽ hành động trước cuộc tấn công của Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/10 đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng bảo an về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Ngoại trưởng Antony Blinken lên án các cuộc tấn công của Hamas đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền tự vệ của Israel. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi bảo vệ người dân Palestine ở Gaza và Israel tái khởi động việc vận chuyển viện trợ nhân đạo bao gồm thực phẩm, nước, và thuốc tới Gaza và đảm bảo hành lang an toàn cho những người muốn rời khỏi đây. 

Trong bối cảnh quan ngại quốc tế cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza có thể mở rộng ra khu vực, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran nhưng sẽ hành động để tự vệ.

“Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran. Chúng tôi không muốn cuộc chiến này mở rộng thêm. Nhưng nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công các nhân viên Mỹ ở bất kỳ đâu, chúng tôi sẽ bảo vệ người dân và an ninh của mình một cách nhanh chóng và quyết đoán” - ông Antony Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các thành viên Hội đồng bảo an, đặc biệt là các thành viên thường trực, cùng phối hợp để cuộc xung đột Israel - Hamas không lan rộng. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi quan chức này thăm Mỹ trong tuần này.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Mỹ ở Trung Đông, cụ thể là ở Iraq và Syria, đã bị tấn công 13 lần bởi tên lửa hoặc máy bay không người lái trong tuần qua. Lầu Năm Góc cho rằng Iran có trách nhiệm trong các cuộc tấn công này. 

Quân đội Mỹ đã triển khai tàu chiến, máy bay chiến đấu và hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông để răn đe Iran và các nhóm do Iran hậu thuẫn trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công nhắm tới binh sỹ Mỹ ở khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas
Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay cho biết hiện còn quá sớm để suy đoán về hậu quả kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và phòng trào Hamas, do tác động đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu xung đột có lan rộng ra các khu vực rộng lớn hơn hay không trong thời gian tới.

Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas

Mỹ chưa đánh giá hậu quả kinh tế của xung đột giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay cho biết hiện còn quá sớm để suy đoán về hậu quả kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và phòng trào Hamas, do tác động đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu xung đột có lan rộng ra các khu vực rộng lớn hơn hay không trong thời gian tới.

Xung đột Israel - Hamas và những con số
Xung đột Israel - Hamas và những con số

VOV.VN - Sau 10 ngày giao tranh giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người Palestine sống tại dải Gaza rơi vào tình trạng thiếu thốn nước uống, lương thực, thuốc men.

Xung đột Israel - Hamas và những con số

Xung đột Israel - Hamas và những con số

VOV.VN - Sau 10 ngày giao tranh giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người Palestine sống tại dải Gaza rơi vào tình trạng thiếu thốn nước uống, lương thực, thuốc men.

Xung đột Israel – Hamas và phản ứng của khu vực
Xung đột Israel – Hamas và phản ứng của khu vực

VOV.VN - Hiện các khoản tài trợ của EU có ý nghĩa rất quan trọng trong hầu hết các dịch vụ thiết yếu cho người dân Palestine và cũng đóng góp tài chính trực tiếp cho chính quyền Palestine. Tuy nhiên, vấn đề này được EU đưa ra thảo luận sau khi hai thành viên trong khối là Đức vào Áo đã đình chỉ hỗ trợ song phương nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel.

Xung đột Israel – Hamas và phản ứng của khu vực

Xung đột Israel – Hamas và phản ứng của khu vực

VOV.VN - Hiện các khoản tài trợ của EU có ý nghĩa rất quan trọng trong hầu hết các dịch vụ thiết yếu cho người dân Palestine và cũng đóng góp tài chính trực tiếp cho chính quyền Palestine. Tuy nhiên, vấn đề này được EU đưa ra thảo luận sau khi hai thành viên trong khối là Đức vào Áo đã đình chỉ hỗ trợ song phương nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel.