Mỹ chính thức siết quyền công dân theo nơi sinh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng các trường hợp không đủ điều kiện được cấp quốc tịch Mỹ theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, đồng thời tăng cường ngăn chặn tình trạng "du lịch sinh con", một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình siết chặt nhập cư của

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các sắc lệnh được ban hành sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nỗ lực trước đó của ông nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Theo ông, phán quyết của tòa là "đáng tiếc" và buộc chính quyền phải điều chỉnh cách tiếp cận.

Ông Trump cho rằng, quy định về quyền công dân theo nơi sinh được đưa vào Hiến pháp sau Nội chiến nhằm bảo vệ con cháu của những người từng là nô lệ, chứ không phải để người nước ngoài lợi dụng. Theo Tổng thống Mỹ, hiện nay nhiều người đã biến quy định này thành một "mô hình kinh doanh", bỏ tiền để con sinh ra tại Mỹ tự động có quốc tịch.

Giải thích về các sắc lệnh mới, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết, Tổng thống đã sử dụng thẩm quyền hành pháp, dựa trên phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao, để mở rộng định nghĩa những trường hợp không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Theo ông Miller, các đối tượng này bao gồm những người được xác định là có liên hệ với các chính phủ nước ngoài, các tổ chức khủng bố nước ngoài hoặc hành động thay mặt cho các thế lực nước ngoài.

Theo Nhà Trắng, nhiều người đã nhập cảnh bằng thị thực du lịch, khai báo đến Mỹ để tham quan hoặc nghỉ dưỡng nhưng mục đích thực sự là sinh con tại Mỹ nhằm giúp đứa trẻ tự động có quốc tịch. Chính quyền của ông Trump cho rằng, hành vi này đã tạo ra một "lỗ hổng" trong hệ thống nhập cư và có thể mở đường để gia đình người nước ngoài lợi dụng.

Ông Miller cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ cấm du lịch sinh con. Nhiều người vào Mỹ dưới danh nghĩa khách du lịch, nhưng mục đích thực sự là sinh con để đứa trẻ tự động trở thành công dân Mỹ, qua đó được hưởng các phúc lợi xã hội, quyền bầu cử và tất cả các quyền, đặc quyền chỉ dành cho người Mỹ"

Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Trump sau khi nỗ lực trước đó nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 6. Khi đó, ông Trump cho rằng việc thay đổi quy định cần có sự can thiệp của Quốc hội.

Hiện luật pháp Mỹ không cấm hoàn toàn việc phụ nữ nước ngoài đến Mỹ sinh con. Tuy nhiên, từ năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, chính phủ đã ban hành quy định cấm sử dụng thị thực du lịch hoặc công tác nếu mục đích chính là sinh con để đứa trẻ được hưởng quốc tịch Mỹ. Những trường hợp khai báo gian dối có thể bị truy tố về tội gian lận thị thực hoặc các tội danh liên quan.

Chính phủ Mỹ hiện chưa có thống kê chính thức về số người đến Mỹ với mục đích sinh con. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư từng ước tính có khoảng 20.000 đến 25.000 phụ nữ nước ngoài đến Mỹ sinh con mỗi năm trong giai đoạn 2016-2017. Trong khi dữ liệu của chính phủ Mỹ ghi nhận khoảng 9.600 ca sinh trong năm 2024 đối với các bà mẹ có địa chỉ cư trú ở nước ngoài. Trong khi đó, nước Mỹ ghi nhận khoảng 3,6 triệu ca sinh trong năm 2025.

Việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh được xem là một trong những cam kết quan trọng của Tổng thống Trump trong nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định, các sắc lệnh mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức tại tòa án do liên quan trực tiếp đến cách diễn giải Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ về quyền công dân theo nơi sinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine

VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine

VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.

Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn về xung đột Iran
Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn về xung đột Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang suy giảm rõ rệt, khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn về xung đột Iran

Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn về xung đột Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang suy giảm rõ rệt, khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược
Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 26/7, đã phủ nhận các báo cáo cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược

Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 26/7, đã phủ nhận các báo cáo cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược trong cuộc xung đột với Iran.