Mỹ cho phép công dân viện trợ trực tiếp cho Syria

(VOV) -Công dân Mỹ được phép viện trợ tài chính nhưng phải thông qua văn phòng đại diện của tổ chức tại Mỹ.

Ngày 15/3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, sẽ cho phép công dân nước này cung cấp viện trợ cho phe đối lập Syria gồm viện trợ tài chính và các loại hàng hóa và dịch vụ. 

Bộ Tài chính Mỹ công bố một quy định cho phép công dân nước này viện trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho “Liên minh các lực lượng Cách mạng và đối lập Syria”, một tổ chức được Mỹ công nhận là đại diện hợp pháp của người dân Syria.

Công dân Mỹ cũng được phép viện trợ tài chính, nhưng phải thông qua văn phòng đại diện của tổ chức này tại Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh, các công dân Mỹ không được giao dịch với những cá nhân và tổ chức bị Mỹ phong tỏa tài sản cũng như không được cung cấp các loại hàng hóa nằm trong danh mục cấm của quân đội Mỹ.

Cho đến nay, Mỹ mới chỉ viện trợ các thiết bị “phi sát thương” cho phe đối lập Syria, song ủng hộ Anh và Pháp trong việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Syria, mở đường cho việc viện trợ vũ khí cho lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria
Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

(VOV) - Hai nước đang kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu khác dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

Anh, Pháp kêu gọi bỏ cấm vận phe đối lập Syria

(VOV) - Hai nước đang kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu khác dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.

Khủng hoảng Syria sau 2 năm nhìn lại
Khủng hoảng Syria sau 2 năm nhìn lại

(VOV) - Cuộc nội chiến đẫm máu tại nước này cho đến nay đã khiến hơn 70.000 người thiệt mạng.

Khủng hoảng Syria sau 2 năm nhìn lại

Khủng hoảng Syria sau 2 năm nhìn lại

(VOV) - Cuộc nội chiến đẫm máu tại nước này cho đến nay đã khiến hơn 70.000 người thiệt mạng.

Anh không có kế hoạch vũ trang cho phe đối lập Syria
Anh không có kế hoạch vũ trang cho phe đối lập Syria

(VOV) - Động thái này giúp giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm tại Syria

Anh không có kế hoạch vũ trang cho phe đối lập Syria

Anh không có kế hoạch vũ trang cho phe đối lập Syria

(VOV) - Động thái này giúp giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm tại Syria

EU bất đồng về lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria
EU bất đồng về lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria

(VOV) -Các nước Liên minh châu Âu đã bác bỏ đề xuất của Anh - Pháp dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria

EU bất đồng về lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria

EU bất đồng về lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria

(VOV) -Các nước Liên minh châu Âu đã bác bỏ đề xuất của Anh - Pháp dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria

Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria
Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria

(VOV) -Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, nội bộ lực lượng đối lập Syria bắt đầu có nhiều chia rẽ.

Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria

Quốc tế tiếp tục chia rẽ về vấn đề Syria

(VOV) -Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, nội bộ lực lượng đối lập Syria bắt đầu có nhiều chia rẽ.

Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria
Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

(VOV) - Riêng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với phe đối lập Syria một cách kiên nhẫn và thận trọng

Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

Thế giới thúc đẩy ngoại giao cho tình hình Syria

(VOV) - Riêng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với phe đối lập Syria một cách kiên nhẫn và thận trọng