Mỹ công bố thỏa thuận khai thác dầu 100 năm tại Venezuela
VOV.VN - Nhà Trắng vừa công bố thêm chi tiết về thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela, theo đó một công ty tham gia thỏa thuận với chính phủ Mỹ được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn lên tới 100 năm. Các mỏ này có tổng trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng.
Theo thông tin được Nhà Trắng công bố, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp cho công ty North American Blue Energy Partners (NABEP), quyền khai thác trong 100 năm đối với 17 mỏ dầu có tổng trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng.
Lượng dầu này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela và lớn hơn toàn bộ khoảng 46 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh trên lãnh thổ Mỹ.
Đáng chú ý, chính phủ Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cấu trúc của thỏa thuận. Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ nhận 35% cổ phần trong công ty mẹ của NABEP. Theo Nhà Trắng, việc nhận cổ phần này không sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng được quyền mua 20% sản lượng dầu hiện tại và tương lai của NABEP với mức giá bằng chi phí sản xuất, đồng thời Washington có quyền ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại. Lượng dầu này có thể được sử dụng để bổ sung kho Dự trữ Dầu mỏ chiến lược hoặc phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ.
Thỏa thuận cũng trao cho chính phủ Mỹ quyền phủ quyết đối với việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của NABEP và yêu cầu đa số thành viên hội đồng quản trị phải là công dân Mỹ.
NABEP dự kiến huy động khoảng 100 tỷ USD để khôi phục và phát triển cơ sở hạ tầng dầu mỏ Venezuela, với mục tiêu nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng/ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng/ngày.
Nhà Trắng cho rằng thỏa thuận sẽ tạo cho Mỹ một nguồn cung năng lượng ổn định trong dài hạn, góp phần bổ sung kho dự trữ chiến lược và giảm sức ép giá năng lượng trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran.
Tuy nhiên, việc triển khai thỏa thuận được dự báo sẽ mất nhiều năm do cơ sở hạ tầng dầu mỏ Venezuela xuống cấp và cần lượng vốn đầu tư rất lớn. Một điểm cũng đang được chú ý là thời hạn 100 năm được Nhà Trắng công bố dài hơn đáng kể so với thời hạn 25 năm mà phía Venezuela từng đề cập trước đó, trong khi toàn bộ văn bản thỏa thuận giữa hai bên hiện chưa được công bố.