Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công quy mô toàn diện sẽ đem lại hậu quả tàn khốc đối với Nga, nhưng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các đồng minh của Washington và NATO.

Tổng thống Joe Biden đã thừa nhận “sự khác biệt” giữa các thành viên NATO về cách liên minh sẽ phản ứng với những hành động gây hấn của Nga ở Ukraine và cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Moscow.

“Có sự khác biệt trong NATO về những gì các nước sẵn sàng làm, phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra. Nhưng tuỳ thuộc vào điều Nga sẽ làm, chúng ta sẽ có mức độ thống nhất hoàn toàn trên mặt trận của NATO”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden đưa ra những bình luận trên trong cuộc họp báo lớn thứ hai kể từ khi lên nắm quyền cách đây một năm. Ông Biden nói rằng Nga có thể sẽ thực hiện một số nỗ lực để chia rẽ NATO, nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công toàn diện sẽ là thảm họa đối với Moscow nhưng cũng gây tổn hại cho các đồng minh phương Tây.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói Nga cuối cùng có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến thông thường với Ukraine với cái giá phải trả là sinh mạng, nhưng chi phí chiếm đóng sẽ rất lớn. Tổng thống Biden lưu ý rằng các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, bao gồm việc loại bỏ khả năng giao dịch bằng USD của các ngân hàng Nga sẽ gây ra thiệt hại nặng nề.

“Tôi muốn nói rõ rằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm trọng liên quan đến các giao dịch bằng USD và những thứ khác sẽ có tác động tiêu cực đến Mỹ cũng như đến nền kinh tế của châu Âu, đặc biệt gây tác động tàn khốc đối với Nga”, ông Biden nhấn mạnh.

“Các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẵn sàng áp đặt những biện pháp trừng phạt nặng nề lên Nga và nền kinh tế của họ”, ông Biden nói và thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế thành viên NATO, nhưng các biện pháp trừng phạt như cắt các chuyến hàng vận chuyển khí đốt tự nhiên đến phương Tây sẽ là điều tồi tệ đối với Nga.

Khi được hỏi rằng trên thực tế các lệnh trừng phạt trước đây đã không ảnh hưởng đến hành động của Tổng thống Putin, ông Biden trả lời: “Ông ấy sẽ thấy các biện pháp trừng phạt chưa từng có trước đây”.

Tổng thống Biden cho biết, vẫn còn hy vọng về một giải pháp ngoại giao và các nước có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Nga đã yêu cầu đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên NATO và NATO sẽ không đóng vũ khí chiến lược ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine
Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây kêu gọi Mỹ không có các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khẳng định cam kết của Washington đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình.

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây kêu gọi Mỹ không có các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khẳng định cam kết của Washington đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình.

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.  

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.