Mỹ đề nghị hỗ trợ Nga xử lý sự cố tràn dầu

VOV.VN - Bất chấp những bất đồng giữa hai nước, Mỹ bày tỏ luôn sẵn sàng hỗ trợ Nga giảm thiểu thiệt hại do thảm họa môi trường này.

Giới chức Mỹ hôm qua (6/6) đã đề nghị hỗ trợ Nga xử lý sự cố tràn dầu ở khu vực Bắc Cực, sau khi hơn 20.000 tấn dầu tràn ra ngoài khiến Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Sự cố tràn dầu ở Nga. Ảnh: AFP.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết rằng, ông lấy làm tiếc khi nghe tin về sự cố tràn dầu ở thành phố Norilsk của Nga.

Bất chấp những bất đồng giữa hai nước, Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ Nga giảm thiểu thiệt hại do thảm họa môi trường này cũng như sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật. Giới chức Nga hiện chưa bình luận về lời đề nghị này của phía Mỹ.

Hôm 29/5 vừa qua, một bể chứa nhiên liệu tại nhà máy điện của tập đoàn khai thác Norilsk Nickel đã bất ngờ bị vỡ gần thành phố Norilsk khiến khoảng 15.000 tấn dầu diesel tràn ra một con sông và khoảng 6.000 tấn dầu ngấm vào đất.

Đây được xem là sự cố tràn dầu lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên