Mỹ điều siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa điều tàu siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan tuần tra quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Theo AP, siêu tàu sân bay 97.000 tấn mang theo hơn 70 chiến đấu cơ đã quay trở về Vịnh Manila sau khi tiến hành tuần tra tại các khu vực chiến lược trên Biển Đông.

Tàu sân bay USS Reagan của Mỹ. Ảnh: MilitaryFactory.

Chuẩn Đô đốc Marc Dalton cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực “giúp chúng tôi tăng cường năng lực phòng thủ cho bản thân và các đồng minh” cũng như “thúc đẩy năng lực bảo đảm quyền tự do đi lại trên biển, ngăn ngừa xung đột, chống lại những hành động o ép và củng cố việc duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế”.

Trước đó, trong năm 2018, Mỹ đã điều 2 tàu sân bay khác tuần tra ở Biển Đông nơi Trung Quốc bị cáo buộc cố tình quân sự hóa bằng cách điều tên lửa đối hạm, phòng không, các thiết bị gây nhiễu điện tử và trang thiết bị quân sự khác lên các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo phi pháp.

Mỹ từ lâu khẳng định không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng vẫn cho rằng, việc đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố, quyết định gần đây của Chính phủ Mỹ về việc không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên là “phản ứng ban đầu” trước hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Theo ông Mattis, hành động của Mỹ “mới chỉ gây ra những tác động ban đầu không quá lớn nhưng nhiều khả năng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đối phó thế nào với tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc?
Mỹ đối phó thế nào với tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc?

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc tăng cường các cuộc tuần tra Hải quân ở Biển Đông để đối phó với việc Trung Quốc tăng cường quá trình quân sự hóa khu vực.

Mỹ đối phó thế nào với tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc?

Mỹ đối phó thế nào với tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc?

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc tăng cường các cuộc tuần tra Hải quân ở Biển Đông để đối phó với việc Trung Quốc tăng cường quá trình quân sự hóa khu vực.

Nguy cơ lớn từ tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc
Nguy cơ lớn từ tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Quá trình bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông diễn ra với tốc độ mà ngay cả các chuyên gia cũng cảm thấy “hết sức ngỡ ngàng”.

Nguy cơ lớn từ tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc

Nguy cơ lớn từ tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Quá trình bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông diễn ra với tốc độ mà ngay cả các chuyên gia cũng cảm thấy “hết sức ngỡ ngàng”.

Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải
Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng tự do hàng hải là điều quan trọng sống còn”.

Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải

Sau Mỹ, Châu Âu đưa tàu chiến tới Biển Đông vì tự do hàng hải

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng tự do hàng hải là điều quan trọng sống còn”.

Trung Quốc nói gì về việc máy bay B-52 Mỹ hoạt động ở Biển Đông?
Trung Quốc nói gì về việc máy bay B-52 Mỹ hoạt động ở Biển Đông?

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc Mỹ cho máy bay ném bom B-52 hoạt động ở Biển Đông sẽ gây rắc rối trong khu vực.

Trung Quốc nói gì về việc máy bay B-52 Mỹ hoạt động ở Biển Đông?

Trung Quốc nói gì về việc máy bay B-52 Mỹ hoạt động ở Biển Đông?

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc Mỹ cho máy bay ném bom B-52 hoạt động ở Biển Đông sẽ gây rắc rối trong khu vực.