Mỹ điều tra gói bưu kiện đáng ngờ gửi đến cựu Phó Tổng thống Biden

VOV.VN - Gói bưu kiện này tình nghi có chứa các thiết bị nổ tương tự như đã được gửi đến một số quan chức hàng đầu của đảng Dân chủ trong ngày 24/10.

Các cơ quan chức năng của Mỹ đang điều tra một bưu kiện được gửi đến địa chỉ của cựu Phó Tổng thống Joe Biden vào tối 24/10 (giờ địa phương), bởi gói bưu kiện này tình nghi có chứa các thiết bị nổ tương tự như đã được gửi đến một số quan chức hàng đầu của đảng Dân chủ.

 Gói hàng chứa bom được gửi tới các quan chức Mỹ và CNN. Ảnh: CNN

CNN dẫn lời hai quan chức của cơ quan thực thi pháp luật nói rằng, họ không chắc bưu kiện được gửi đến ông Biden có liên hệ với các bưu kiện trước đó đã được gửi đến địa chỉ của cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton hay không.

Theo CNN, bưu kiện ban đầu được gửi đến địa chỉ cũ của ông Biden ở bang Delaware và đã được trả lại người gửi. Các quan chức đang điều tra vụ việc bởi vì nó “có khả năng giống” các thiết bị nổ đã được giới chức thực thi pháp luật chặn đứng vào buổi sáng cùng ngày 24/10.

Tạp chí Tin tức Delaware (Delaware News Journal) cũng đưa tin, cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành dò thiết bị nổ tại nhà riêng của ông Biden ở thành phố Greenville như một biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, Cơ quan mật vụ Mỹ ngăn chặn các gói bưu kiện đã được chuyến đến văn phòng của hãng tin CNN tại thành phố New York và được gửi đến địa chỉ của cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Maxine Waters - người đại diện cho cử tri bang California./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton
Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

VOV.VN - Một loạt bưu kiện chứa vật liệu gây nổ được gửi tới Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton.

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

VOV.VN - Một loạt bưu kiện chứa vật liệu gây nổ được gửi tới Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton.

Mỹ khẩn trương điều tra vụ nổ bom bưu kiện
Mỹ khẩn trương điều tra vụ nổ bom bưu kiện

VOV.VN - Hằng trăm nhân viên điều tra liên bang Mỹ đã vào cuộc để tìm nguyên nhân các vụ nổ bom gần đây, trong đó có vụ nổ bom bưu kiện ở Texas.

Mỹ khẩn trương điều tra vụ nổ bom bưu kiện

Mỹ khẩn trương điều tra vụ nổ bom bưu kiện

VOV.VN - Hằng trăm nhân viên điều tra liên bang Mỹ đã vào cuộc để tìm nguyên nhân các vụ nổ bom gần đây, trong đó có vụ nổ bom bưu kiện ở Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư
Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.