Mỹ điều tra vụ thi thể người bị mắc kẹt trong khoang bánh máy bay C-17

VOV.VN - Văn phòng Điều tra Đặc biệt (OSI) của Không quân Mỹ đang mở cuộc điều tra về vụ thi thể người được tìm thấy trong khoang bánh của máy bay vận tải C-17 cất cánh từ sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Theo CNN, các phần thi thể được phát hiện sau khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Trong thông báo bằng email, người phát ngôn của lực lượng không quân Ann Stefanek cho biết: “OSI đang xem xét tất cả các thông tin sẵn có liên quan đến một chiếc C-17 đã rời sân bay quốc tế Hamid Karzai vào ngày 16/8 và sự thiệt hại về tính mạng con người, trong đó có các tài liệu, video và những bài đăng trên mạng xã hội”.

Thông báo cũng nhấn mạnh: “Cuộc điều tra của OSI sẽ được tiến hành kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chúng tôi nắm được sự thật liên quan đến vụ việc bi thảm này. Trái tim của chúng tôi luôn hướng về gia đình của người đã khuất”.

Theo người phát ngôn Ann Stefanek, chiếc máy bay hiện đang tạm thời ngừng hoạt động để các nhân viên thu thập các phần thi thể và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào hoạt động trở lại.

Trước đó, phi hành đoàn của máy bay đã thông báo tình trạng khẩn cấp sau khi bộ phận hạ cánh của nó không hoạt động. Họ kiểm tra và tìm thấy thi thể ở phần bánh xe.

Bà Ann Stefanek cho biết, trước khi phi hành đoàn cất cánh, đã có hàng trăm người dân Afghanistan đứng vây quanh máy bay, thậm chí tràn vào đường băng. Do tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng, phi hành đoàn C-17 đã quyết định rời sân bay nhanh nhất có thể.

Khi Taliban đánh chiếm thủ đô Kabul, hàng nghìn người Afghanistan đã tìm cách trốn chạy khỏi đất nước. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hoảng loạn diễn ra tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, nhiều người vây quanh một chiếc máy bay khi nó đang di chuyển. Một số video khác cho thấy dường như đã có người rơi xuống từ không trung sau khi máy bay cất cánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể trong càng đáp máy bay Mỹ đưa người di tản khỏi Afghanistan
Phát hiện thi thể trong càng đáp máy bay Mỹ đưa người di tản khỏi Afghanistan

VOV.VN - Thi thể một công dân Afghanistan được phát hiện trong càng đáp máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ cất cánh từ sân bay thủ đô Kabul ngày 16/8.

Phát hiện thi thể trong càng đáp máy bay Mỹ đưa người di tản khỏi Afghanistan

Phát hiện thi thể trong càng đáp máy bay Mỹ đưa người di tản khỏi Afghanistan

VOV.VN - Thi thể một công dân Afghanistan được phát hiện trong càng đáp máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ cất cánh từ sân bay thủ đô Kabul ngày 16/8.

Canada sẽ không công nhận Taliban là chính quyền của Afghanistan
Canada sẽ không công nhận Taliban là chính quyền của Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 17/8 tuyên bố nước này sẽ không công nhận Taliban là chính quyền của Afghanistan.

Canada sẽ không công nhận Taliban là chính quyền của Afghanistan

Canada sẽ không công nhận Taliban là chính quyền của Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 17/8 tuyên bố nước này sẽ không công nhận Taliban là chính quyền của Afghanistan.

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2
Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

VOV.VN - Hiện nay nhiều phụ nữ Afghanistan e sợ rằng các quyền lợi về giáo dục, xã hội, và chính trị mà họ được hưởng trong 2 thập kỷ qua sẽ bị cắt xén hoặc xóa bỏ hẳn khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia này lần thứ 2.

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

VOV.VN - Hiện nay nhiều phụ nữ Afghanistan e sợ rằng các quyền lợi về giáo dục, xã hội, và chính trị mà họ được hưởng trong 2 thập kỷ qua sẽ bị cắt xén hoặc xóa bỏ hẳn khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia này lần thứ 2.