Mỹ dọa phá hủy các đầu đạn bị cấm của Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Phía Mỹ nhấn mạnh, nếu Nga tiếp tục với kế hoạch của mình, Mỹ sẽ tìm cách tiêu diệt tên lửa này nếu nhắm vào các nước đồng minh của Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại NATO ngày 2/10 cho biết, Nga phải dừng ngay việc phát triển bí mật một hệ thống tên lửa hành trình bị cấm, hoặc Mỹ sẽ tìm cách phá hủy hệ thống trước khi nó hoạt động.

Phía Mỹ cho rằng, Nga vi phạm 1 Hiệp định từ hồi Chiến tranh lạnh với việc tiếp tục phát triển 1 hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất, cho phép nước này phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào châu Âu trong thời gian ngắn nhất.

Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ký năm 1987 cấm các tên lửa tầm trung có khả năng bắn tới châu Âu hoặc Alaska của Mỹ. 
(Ảnh minh họa: soha)
Đại sứ Mỹ tại NATO – bà Kay Bailey Hutchison cho biết, Washington tiếp tục cam kết giải pháp ngoại giao, nhưng sẵn sàng cân nhắc tấn công quân sự nếu Nga tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa tầm trung. Bà Hutchison nhấn mạnh, nếu Nga tiếp tục với kế hoạch của mình, Mỹ sẽ tìm cách tiêu diệt tên lửa của Nga nếu nhắm vào các nước đồng minh của Mỹ.   

Tuyên bố của bà Hutchison được coi là cảnh báo trực tiếp nhất về 1 cuộc tấn công phủ đầu, kể từ khi 1 quan chức Mỹ năm 2017 tuyên bố, Mỹ sẽ cân nhắc hệ thống tên lửa riêng của mình nếu Nga tiếp tục vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ký năm 1987. Hiệp ước này cấm các tên lửa tầm trung có khả năng bắn tới châu Âu hoặc Alaska của Mỹ. 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/10 cho rằng, những người đưa ra tuyên bố như bà Hutchison không ý thức được mức độ trách nhiệm của mình cũng như sự nguy hiểm của các phát ngôn mang tính gây hấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

VOV.VN - Ngày 6/4, Mỹ đã bất ngờ tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

VOV.VN - Ngày 6/4, Mỹ đã bất ngờ tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria
Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Nga dùng tên lửa hành trình Kh-101 mới nhất để hủy diệt căn cứ IS
Nga dùng tên lửa hành trình Kh-101 mới nhất để hủy diệt căn cứ IS

VOV.VN - Hôm 5/7, máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS phóng các tên lửa hành trình Kh-101 vào các mục tiêu IS ở Syria, phá hủy 3 kho vũ khí và đạn dược lớn của IS.

Nga dùng tên lửa hành trình Kh-101 mới nhất để hủy diệt căn cứ IS

Nga dùng tên lửa hành trình Kh-101 mới nhất để hủy diệt căn cứ IS

VOV.VN - Hôm 5/7, máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS phóng các tên lửa hành trình Kh-101 vào các mục tiêu IS ở Syria, phá hủy 3 kho vũ khí và đạn dược lớn của IS.

Nga chuẩn bị tạo ra tên lửa hành trình siêu âm mới với tầm bắn 1.000km
Nga chuẩn bị tạo ra tên lửa hành trình siêu âm mới với tầm bắn 1.000km

VOV.VN - Một hãng vũ khí của Nga đang tích cực triển khai chế tạo các tên lửa hành trình siêu âm chiến thuật có tầm bắn lên tới 1.000km.

Nga chuẩn bị tạo ra tên lửa hành trình siêu âm mới với tầm bắn 1.000km

Nga chuẩn bị tạo ra tên lửa hành trình siêu âm mới với tầm bắn 1.000km

VOV.VN - Một hãng vũ khí của Nga đang tích cực triển khai chế tạo các tên lửa hành trình siêu âm chiến thuật có tầm bắn lên tới 1.000km.