Mỹ dự kiến chi 72 triệu USD để triển khai quân đội ở biên giới

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 20/11 thông báo dự kiến chi phí cho việc triển khai quân đội ở biên giới sẽ lên tới 72 triệu USD.

Theo đó, việc triển khai quân đội là nhằm hỗ trợ các lực lượng chức năng kiểm soát vấn đề người di cư và bảo đảm an ninh biên giới.

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc đưa ra dự kiến chi phí kể từ khi quân đội được huy động tới biên giới để hỗ trợ Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ để đối phó với đoàn người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ. Rob Manning, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết chi phí này bao gồm việc điều động, hoạt động, duy trì, và tái điều động khoảng 5.900 binh sỹ ở khu vực biên giới.

Lầu Năm Góc dự kiến tốn 72 triệu USD để triển khai quân đội ở biên giới. Ảnh: Reuters

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể huy động từ 10.000 - 15.000 binh sỹ tới biên giới. Các nhà phân tích dự kiến nếu số binh sỹ này được huy động, tổng chi phí có thể lên tới 200 triệu USD.

Trong một diễn biến liên quan, một số quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc cho phép binh sỹ được tiến hành kiểm tra y tế đối với người di cư trong trường hợp Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ không đủ người hoặc không thể thực hiện công việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico
Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump điều quân tới biên giới với Mexico nhằm chặn đoàn người di cư tiến về nước này.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump điều quân tới biên giới với Mexico nhằm chặn đoàn người di cư tiến về nước này.

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ
Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

VOV.VN - Những người di cư cho biết họ sẽ xin tị nạn ở Mỹ và sẽ không quay trở về quê hương do tình trạng bạo lực trong nước.

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

VOV.VN - Những người di cư cho biết họ sẽ xin tị nạn ở Mỹ và sẽ không quay trở về quê hương do tình trạng bạo lực trong nước.

Mỹ cấp thẩm quyền cho quân đội bảo vệ lực lượng ở biên giới với Mexico
Mỹ cấp thẩm quyền cho quân đội bảo vệ lực lượng ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump dự kiến cấp thẩm quyền mới cho quân đội nước này để bảo vệ các nhân viên Hải quan và Biên phòng tại khu vực biên giới với Mexico.

Mỹ cấp thẩm quyền cho quân đội bảo vệ lực lượng ở biên giới với Mexico

Mỹ cấp thẩm quyền cho quân đội bảo vệ lực lượng ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump dự kiến cấp thẩm quyền mới cho quân đội nước này để bảo vệ các nhân viên Hải quan và Biên phòng tại khu vực biên giới với Mexico.

Tổng thống Mỹ tìm kiếm ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico
Tổng thống Mỹ tìm kiếm ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, ông hy vọng có thể làm việc với Quốc hội về vấn đề di cư nhằm tìm kiếm ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico.

Tổng thống Mỹ tìm kiếm ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ tìm kiếm ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, ông hy vọng có thể làm việc với Quốc hội về vấn đề di cư nhằm tìm kiếm ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico.

Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ
Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ thông báo đóng cửa 4 làn đường tại các cửa khẩu ở San Diego thuộc bang California.

Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ thông báo đóng cửa 4 làn đường tại các cửa khẩu ở San Diego thuộc bang California.