Mỹ hoan nghênh Iran thả tự do cho công dân bị kết tội làm gián điệp

VOV.VN -Iran hôm qua đã trả tự do cho ông Nizar Zakka, một công dân Lebanon bị bắt giữ năm 2015 và bị kết án 10 năm tù giam vì tội làm gián điệp cho Mỹ.

Ông Nizar Zakka là một trong các tù nhân có hai quốc tịch và có liên hệ với phương Tây bị giam giữ tại Iran.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, hôm qua (11/6) là một ngày trọng đại đối với ông Nizar Zakka cũng như những người thân của ông. Việc Iran thả ông Zakka là một tín hiệu tích cực cho những công dân Mỹ đang bị Iran giam giữ.

Doanh nhân Nizar Zakka tới phủ tổng thống ở Baabda, Lebanon sau khi được phóng thích hôm nay. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun trước đó đã nỗ lực vận động Iran ân xá cho công dân Zakka. Các quan chức Iran cho biết quyết định đưa ra một phần nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ của nước này với phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Việc trả tự do cho công dân Zakka diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)  và tái áp đặt trừng phạt vào Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Oman tìm cách giảm tháo ngòi nổ căng thẳng Mỹ - Iran
Oman tìm cách giảm tháo ngòi nổ căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Oman Yousuf bin Alawi cho biết đất nước của ông đang tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Oman tìm cách giảm tháo ngòi nổ căng thẳng Mỹ - Iran

Oman tìm cách giảm tháo ngòi nổ căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Oman Yousuf bin Alawi cho biết đất nước của ông đang tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết
Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết

VOV.VN - Tình hình quan hệ Mỹ - Iran năm 2019 xấu hơn rất nhiều so với năm 2016. Giới quan sát không loại trừ nguy cơ bùng phát căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran hiện dễ bùng nổ hơn bao giờ hết

VOV.VN - Tình hình quan hệ Mỹ - Iran năm 2019 xấu hơn rất nhiều so với năm 2016. Giới quan sát không loại trừ nguy cơ bùng phát căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

VOV.VN - Báo chí Iran ngày 2/6 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12-14/6 nhằm mục đích hòa giải giữa Tehran và Washington.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

VOV.VN - Báo chí Iran ngày 2/6 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12-14/6 nhằm mục đích hòa giải giữa Tehran và Washington.

Căng thẳng Mỹ-Iran nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự
Căng thẳng Mỹ-Iran nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự

VOV.VN - Iran chính thức tuyên bố rút một phần khỏi thỏa thuận hạt nhân trong bối cảnh Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay cùng máy bay ném bom tới khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Iran nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự

Căng thẳng Mỹ-Iran nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự

VOV.VN - Iran chính thức tuyên bố rút một phần khỏi thỏa thuận hạt nhân trong bối cảnh Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay cùng máy bay ném bom tới khu vực.

Căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Mỹ-Iran tìm tới đồng minh thân cận
Căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Mỹ-Iran tìm tới đồng minh thân cận

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/5 bất ngờ thăm Iraq, trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm 8/5 sẽ tới thăm Nga.

Căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Mỹ-Iran tìm tới đồng minh thân cận

Căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Mỹ-Iran tìm tới đồng minh thân cận

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/5 bất ngờ thăm Iraq, trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm 8/5 sẽ tới thăm Nga.

Iraq trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran
Iraq trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Iraq đang thực hiện các bước trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tránh cuộc chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông.

Iraq trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran

Iraq trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Iraq đang thực hiện các bước trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tránh cuộc chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông.

Nga ủng hộ Nhật Bản làm trung gian giải quyết căng thẳng Mỹ- Iran
Nga ủng hộ Nhật Bản làm trung gian giải quyết căng thẳng Mỹ- Iran

VOV.VN -Nga ủng hộ ý định của Nhật Bản đóng vai trò trung gian nhằm hỗ trợ giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Nga ủng hộ Nhật Bản làm trung gian giải quyết căng thẳng Mỹ- Iran

Nga ủng hộ Nhật Bản làm trung gian giải quyết căng thẳng Mỹ- Iran

VOV.VN -Nga ủng hộ ý định của Nhật Bản đóng vai trò trung gian nhằm hỗ trợ giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran.