Mỹ kêu gọi với quân đội Venezuela “đổi phe”

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh quá trình thay đổi chế độ ở Venezuela, Mỹ đang xúc tiến các biện pháp buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức.

Trong một tuyên bố vừa đăng tải trên trang Twitter cá nhân, cố vấn Nhà trắng John Bolton đã nói rằng, Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với các quan chức quân đội cấp cao của Venezuela nếu họ công nhận Chính phủ của Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.

Tổng thống Venezuela Maduro phát biểu tại Caracas hôm 8/2. Ảnh: AFP

Trong khi đó, hãng tin Reuters ngày 9/2 dẫn nguồn tin một quan chức cấp cao Nhà trắng giấu tên cho biết, Mỹ đang xúc tiến các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các thành viên quân đội Venezuela, khuyến khích họ trung thành với thủ lĩnh phe đối lập Guaido, đồng thời gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Tổng thống Maduro.

Mọi con mắt giờ đều đổ dồn vào tình hình Venezuela kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Guaido tuyên bố là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này hồi cuối tháng 1 vừa qua – một động thái đã được Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ ủng hộ. Cho đến nay, chỉ có một số quan chức quân đội đứng về phe thủ lĩnh đối lập Guaido trong khi đa phần các tướng lĩnh cấp cao Venezuela vẫn cam kết trung thành với Tổng thống Maduro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang tính can thiệp quân sự ở Venezuela?
Mỹ đang tính can thiệp quân sự ở Venezuela?

VOV.VN - Câu hỏi này được đặt ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton để lộ bản ghi chú trong đó có cụm từ “5.000 binh sỹ tới Colombia”.

Mỹ đang tính can thiệp quân sự ở Venezuela?

Mỹ đang tính can thiệp quân sự ở Venezuela?

VOV.VN - Câu hỏi này được đặt ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton để lộ bản ghi chú trong đó có cụm từ “5.000 binh sỹ tới Colombia”.

Mỹ cân nhắc đưa quân tới Venezuela, duy trì hiện diện tại Iraq
Mỹ cân nhắc đưa quân tới Venezuela, duy trì hiện diện tại Iraq

VOV.VN - Ông Donald Trump đã nhấn mạnh đến việc duy trì sự hiện diện của Mỹ tại Iraq để giám sát chặt chẽ các động thái từ Iran.

Mỹ cân nhắc đưa quân tới Venezuela, duy trì hiện diện tại Iraq

Mỹ cân nhắc đưa quân tới Venezuela, duy trì hiện diện tại Iraq

VOV.VN - Ông Donald Trump đã nhấn mạnh đến việc duy trì sự hiện diện của Mỹ tại Iraq để giám sát chặt chẽ các động thái từ Iran.

LHQ kêu gọi không “chính trị hóa” hoạt động nhân đạo tại Venezuela
LHQ kêu gọi không “chính trị hóa” hoạt động nhân đạo tại Venezuela

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo các bên không được chính trị hóa hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.  

LHQ kêu gọi không “chính trị hóa” hoạt động nhân đạo tại Venezuela

LHQ kêu gọi không “chính trị hóa” hoạt động nhân đạo tại Venezuela

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo các bên không được chính trị hóa hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.  

Mỹ áp trừng phạt lên Venezuela, quốc tế kêu gọi giải pháp thực tế
Mỹ áp trừng phạt lên Venezuela, quốc tế kêu gọi giải pháp thực tế

VOV.VN - Nhóm Liên lạc quốc tế về Venezuela đã thảo luận giải pháp cho khủng hoảng Venezuela, kêu gọi các nước tránh can thiệp trực tiếp vào quốc gia này.

Mỹ áp trừng phạt lên Venezuela, quốc tế kêu gọi giải pháp thực tế

Mỹ áp trừng phạt lên Venezuela, quốc tế kêu gọi giải pháp thực tế

VOV.VN - Nhóm Liên lạc quốc tế về Venezuela đã thảo luận giải pháp cho khủng hoảng Venezuela, kêu gọi các nước tránh can thiệp trực tiếp vào quốc gia này.

Đoàn xe cứu trợ của Mỹ tới, quân đội Venezuela phong tỏa biên giới
Đoàn xe cứu trợ của Mỹ tới, quân đội Venezuela phong tỏa biên giới

VOV.VN - Khủng hoảng Venezuela nóng lên với việc đoàn xe cứu trợ của Mỹ bị khựng lại tại biên giới Colombia-Venezuela.

Đoàn xe cứu trợ của Mỹ tới, quân đội Venezuela phong tỏa biên giới

Đoàn xe cứu trợ của Mỹ tới, quân đội Venezuela phong tỏa biên giới

VOV.VN - Khủng hoảng Venezuela nóng lên với việc đoàn xe cứu trợ của Mỹ bị khựng lại tại biên giới Colombia-Venezuela.