Mỹ lạc quan đạt thỏa thuận về NAFTA vào tháng tới

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ hôm qua bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có thể đạt được vào tháng tới.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ được tổ chức tại Lima, Peru, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, Canada sẽ bầu cử cấp tỉnh vào tháng 6 tới, trong khi Mexico sẽ bầu cử Tổng thống một tháng sau đó, còn Mỹ cũng sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 11 tới. Vào thời điểm gần với những sự kiện quan trọng như vậy, sẽ khó để có thể đi tới thỏa hiệp về một thỏa thuận thương mại phức tạp gồm 2500 trang.

“Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận có thể là vào tuần thứ ba của tháng năm tới. Vì nếu không được thực hiện nhanh chóng, có lẽ thỏa thuận sẽ không được thực hiện cho đến cuối năm nay", ông Wilbur Ross nhấn mạnh.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (Ảnh minh họa: KT)

Các cuộc đàm phán nhằm nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, vốn đóng góp 1.200 tỷ USD Mỹ cho thương mại hàng năm, bắt đầu được khởi động hồi năm ngoái sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, với cam kết từ bỏ thỏa thuận đã tồn tại hơn 20 năm này nếu không thể phục hồi nó nhằm đáp ứng tốt hơn cho những lợi ích của nước Mỹ.

Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ là hiệp định thương mại giữa Mexico, Mỹ và Canada, được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn chủ trương ủng hộ chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, từng mô tả hiệp định thương mại này là "thảm họa" và là nguyên nhân khiến Mỹ mất đi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada
Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

Mexico mong chờ tái đàm phán NAFTA với Mỹ
Mexico mong chờ tái đàm phán NAFTA với Mỹ

VOV.VN - Mexico mong đợi NAFTA sẽ được đàm phán lại sau khi người được Tổng thống Mỹ đề cử làm Đại diện Thương mại vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Mexico mong chờ tái đàm phán NAFTA với Mỹ

Mexico mong chờ tái đàm phán NAFTA với Mỹ

VOV.VN - Mexico mong đợi NAFTA sẽ được đàm phán lại sau khi người được Tổng thống Mỹ đề cử làm Đại diện Thương mại vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Đàm phán NAFTA tiến triển song thời hạn cuối năm nay là bất khả thi
Đàm phán NAFTA tiến triển song thời hạn cuối năm nay là bất khả thi

VOV.VN - Mỹ, Canada và Mexico đã kết thúc 5 ngày tái đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với những tiến bộ đáng kể.

Đàm phán NAFTA tiến triển song thời hạn cuối năm nay là bất khả thi

Đàm phán NAFTA tiến triển song thời hạn cuối năm nay là bất khả thi

VOV.VN - Mỹ, Canada và Mexico đã kết thúc 5 ngày tái đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với những tiến bộ đáng kể.

Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA
Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

VOV.VN - Thông báo của ông Trump được đưa ra trước khi 3 nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2.

Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

VOV.VN - Thông báo của ông Trump được đưa ra trước khi 3 nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2.