Mỹ lại áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc

Trung Quốc đang là một trong những nước có sản phẩm bị điều tra bán phá giá và trợ giá nhiều nhất tại thị trường Mỹ.

Lại xảy ra vụ tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa ra phản quyết khẳng định, sản phẩm vành đúc ô tô của Trung Quốc tồn tại hành vi bán phá giá và trợ giá tại thị trường nước này.

Theo quyết định trên, mức bán phá giá của sản phẩm vành đúc ô tô Trung Quốc tại thị trường Mỹ từ hơn 44% đến hơn 193%, mức trợ giá từ hơn 25% đến hơn 38%.

Sản phẩm vành đúc ô tô của Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, năm ngoái, Mỹ nhập khẩu gần 85 triệu USD sản phẩm vành đúc ô tô của Trung Quốc.

Trung Quốc đang là một trong những nước có sản phẩm bị điều tra bán phá giá và trợ giá nhiều nhất tại thị trường Mỹ.

Phản ứng lại quyết định trên, Trung Quốc chỉ trích hành động này của Mỹ là xuất phát từ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, đồng thời yêu cầu Mỹ tuân thủ cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cùng tạo dựng môi trường thương mại quốc tế tự do, công bằng, giải quyết thỏa đáng tranh chấp thương mại giữa 2 bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên