Mỹ lại điều chiến đấu cơ F-22 đến tập trận ở Hàn Quốc

(VOV) - Quân đội Mỹ không cho biết có bao nhiêu chiếc F-22 được điều tới Hàn Quốc từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa. 

Ngày 31/3, Mỹ đã điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến Hàn Quốc tham gia các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn nhằm mục đích nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Seoul nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên .

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor (Ảnh: Reuters)


Chiến đấu cơ tiên tiến, có khả năng tàng hình trước radar đối phương F-22 Raptor đã được triển khai đến căn cứ không quân Osan - căn cứ không quân chính của Mỹ tại Hàn Quốc, từ Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang diễn ra tại Hàn Quốc - Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

"Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì từ những lời đe dọa hoặc các hành động khiêu khích, mà chỉ sẽ tiếp tục cô lập mình và làm suy yếu các nỗ lực quốc tế để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á", tuyên bố cho biết.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên cũng khiến Giáo hoàng Francis đưa ra lời kêu gọi tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

"Hòa bình cho châu Á, trên hết là ở bán đảo Triều Tiên; bất đồng có thể được khắc phục trên một tinh thần đổi mới cùng hòa giải phát triển", Đức Giáo hoàng nói bằng tiếng Ý.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3. Sau vụ thử hạt nhân này Liên Hợp Quốc đã ban hành Nghị quyết tăng cường biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phản ứng lại bằng những cảnh báo và đe dọa chiến tranh.

Quân đội Mỹ không cho biết có bao nhiêu chiếc F-22 được điều tới Hàn Quốc từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 31/3, quân đội Mỹ cho biết đây là một phần của sự thay đổi thường xuyên lực lượng không quân trong số các căn cứ ở Tây Thái Bình Dương mà quân đội Mỹ đã được tiến hành từ năm 2004./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên để lộ kế hoạch tấn công Mỹ qua các bức ảnh?
Triều Tiên để lộ kế hoạch tấn công Mỹ qua các bức ảnh?

(VOV) - Bức ảnh cho thấy một sơ đồ được ghi "Kế hoạch tấn công đại lục Mỹ" và đánh dấu hành trình của tên lửa Triều Tiên.

Triều Tiên để lộ kế hoạch tấn công Mỹ qua các bức ảnh?

Triều Tiên để lộ kế hoạch tấn công Mỹ qua các bức ảnh?

(VOV) - Bức ảnh cho thấy một sơ đồ được ghi "Kế hoạch tấn công đại lục Mỹ" và đánh dấu hành trình của tên lửa Triều Tiên.

Dân Hàn phản ứng với tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên
Dân Hàn phản ứng với tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên

(VOV) - Nhiều người dân Hàn Quốc không tin Triều Tiên dám phát động một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Dân Hàn phản ứng với tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên

Dân Hàn phản ứng với tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên

(VOV) - Nhiều người dân Hàn Quốc không tin Triều Tiên dám phát động một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên chính thức tuyên bố "chiến tranh" với Hàn Quốc
Triều Tiên chính thức tuyên bố "chiến tranh" với Hàn Quốc

(VOV) -Hãng KCNA tuyên bố, tất cả những vấn đề nảy sinh giữa hai miền Bắc và Nam sẽ được xử lý bằng chiến tranh.

Triều Tiên chính thức tuyên bố "chiến tranh" với Hàn Quốc

Triều Tiên chính thức tuyên bố "chiến tranh" với Hàn Quốc

(VOV) -Hãng KCNA tuyên bố, tất cả những vấn đề nảy sinh giữa hai miền Bắc và Nam sẽ được xử lý bằng chiến tranh.

Dự đoán diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên
Dự đoán diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tuy căng thẳng, song chiến tranh không phải là giải pháp mà các bên liên quan mong muốn.

Dự đoán diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên

Dự đoán diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tuy căng thẳng, song chiến tranh không phải là giải pháp mà các bên liên quan mong muốn.

Triều Tiên đe dọa đóng cửa khu công nghiệp Keasong
Triều Tiên đe dọa đóng cửa khu công nghiệp Keasong

Đe dọa trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố chuyển sang "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc.

Triều Tiên đe dọa đóng cửa khu công nghiệp Keasong

Triều Tiên đe dọa đóng cửa khu công nghiệp Keasong

Đe dọa trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố chuyển sang "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc.

Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng làm tăng nhiệt bán đảo Triều Tiên
Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng làm tăng nhiệt bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Những lời lẽ hiếu chiến và những động thái gần đây của Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng làm tăng nhiệt bán đảo Triều Tiên

Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng làm tăng nhiệt bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Những lời lẽ hiếu chiến và những động thái gần đây của Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Diễn biến trên bán đảo Triều Tiên phức tạp, khó đoán định
Diễn biến trên bán đảo Triều Tiên phức tạp, khó đoán định

(VOV) - Trước những tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước đã tỏ ra lo ngại về tình hình bất ổn sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Diễn biến trên bán đảo Triều Tiên phức tạp, khó đoán định

Diễn biến trên bán đảo Triều Tiên phức tạp, khó đoán định

(VOV) - Trước những tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước đã tỏ ra lo ngại về tình hình bất ổn sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Philippines bảo vệ công dân tại hai miền Triều Tiên
Philippines bảo vệ công dân tại hai miền Triều Tiên

(VOV) -Tổng thống Philippines yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cập nhật thông tin về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Philippines bảo vệ công dân tại hai miền Triều Tiên

Philippines bảo vệ công dân tại hai miền Triều Tiên

(VOV) -Tổng thống Philippines yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cập nhật thông tin về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Sức nóng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
Sức nóng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tuyên bố "tình trạng chiến tranh" của Triều Tiên với Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại tái diễn cuộc chiến tàn khốc cách đây 60 năm.

Sức nóng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

Sức nóng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tuyên bố "tình trạng chiến tranh" của Triều Tiên với Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại tái diễn cuộc chiến tàn khốc cách đây 60 năm.