Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì can thiệp bầu cử 2016

VOV.VN - Chiều 20/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã xác định 33 cá nhân và thực thể Nga có liên quan đến hoạt động can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và thực thể Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 – một trong những động thái cứng rắn nhất từ trước tới nay của ông Trump với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert kêu gọi tất cả các nước cắt đứt quan hệ với lĩnh vực quốc phòng và tính báo Nga. (Ảnh minh họa: AP)

Chiều 20/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng, chính phủ nước này vừa xác định 33 cá nhân và thực thể - bao gồm các quan chức, các nhóm chống phá và một nhóm lính đánh thuê - vì những đối tượng này có liên hệ với các lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Nga.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, động thái đưa các cá nhân và thực thể trên vào danh sách cũng đồng nghĩa với việc “bắt Nga phải trả giá vì can thiệp vào tiến trình bầu cử của Mỹ, vì hành động can thiệp ở miền Đông Ukraine và vì các hoạt động khác”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngăn chặn những người khác làm ăn kinh doanh hay tương tác với các cá nhân, thực thể trong danh sách trừng phạt.

Danh sách trừng phạt mới công bố ngày 20/9 đã nâng tổng số cá nhân bị trừng phạt vì can thiệp vào bầu cử Mỹ lên 72 người.

Trước đó, người đang dẫn dắt cuộc điều tra xem chiến dịch tranh cử của ông Trump có cấu kết với phía Nga hay không, Cố vấn đặc biệt Robert Mueller cũng đã truy tố một số người Nga từ hồi tháng 7.

Ông Trump đã “cho phép” việc bổ sung các đối tượng bị trừng phạt ở trên thông qua Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA). Đạo luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua mùa hè 2017 với đa số áp đảo đủ để bỏ qua quyền phủ quyết của ông Trump, vì thế Tổng thống Mỹ đã phải ký dự luật thành luật bất chấp việc ông công khai phản đối nó.

Biện pháp mới được xem là động thái cứng rắn hơn của ông Trump, người vốn nổi tiếng thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều lần cho rằng Điện Kremlin không làm gì sai trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đây cũng là một động thái bất ngờ khi ông Trump đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ Mỹ - Nga thân thiện hơn.

8 ngày trước, ông Trump cũng đã thông qua một sắc lệnh hành chính khác tự động áp đặt trừng phạt với bất cứ ai can thiệp bầu cử Mỹ.

“Chúng tôi đang đặt ra những biện pháp đảm bảo điều đó [can thiệp bầu cử - PV] không xảy ra nữa” – Dan Coats, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ chia sẻ với phóng viên ngày 12/9.

Phía Nga chắc chắn sẽ phản đối các biện pháp này nhưng chính quyền Mỹ xem ra không quan tâm đến việc đó.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc CAATSA và kêu gọi tất cả các nước cắt đứt quan hệ với lĩnh vực quốc phòng và tình báo Nga, 2 lĩnh vực có liên hệ đến nhiều hoạt động trên khắp thế giới” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói.

Cùng trong ngày 20/9, Mỹ đã trừng phạt Trung Quốc vì mua máy bay và tên lửa của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt công ty và tàu Nga vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên
Mỹ trừng phạt công ty và tàu Nga vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ cũng công bố 6 tàu treo cờ Nga nằm trong danh sách trừng phạt, trong đó có: Bella, Patriot và Sevastopol.

Mỹ trừng phạt công ty và tàu Nga vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

Mỹ trừng phạt công ty và tàu Nga vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ cũng công bố 6 tàu treo cờ Nga nằm trong danh sách trừng phạt, trong đó có: Bella, Patriot và Sevastopol.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên
Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên
Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Lời cáo buộc được đưa ra sau khi Nga tìm cách thay đổi một báo cáo độc lập về việc vi phạm lệnh cấm.

Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên

Mỹ cáo buộc Nga bao che vi phạm trong lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Lời cáo buộc được đưa ra sau khi Nga tìm cách thay đổi một báo cáo độc lập về việc vi phạm lệnh cấm.

Tổng thống Trump chuẩn bị trừng phạt các bên can thiệp vào bầu cử Mỹ
Tổng thống Trump chuẩn bị trừng phạt các bên can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trước cáo buộc dai dẳng về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump được cho là sẽ ký lệnh trừng phạt các bên can thiệp nếu phát hiện ra.

Tổng thống Trump chuẩn bị trừng phạt các bên can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tổng thống Trump chuẩn bị trừng phạt các bên can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trước cáo buộc dai dẳng về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump được cho là sẽ ký lệnh trừng phạt các bên can thiệp nếu phát hiện ra.

“Còn quá sớm để đưa ra biện pháp trừng phạt mới chống Nga”
“Còn quá sớm để đưa ra biện pháp trừng phạt mới chống Nga”

VOV.VN - Đại sứ Pháp tại Nga cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đề cập đến chuyện trừng phạt Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.

“Còn quá sớm để đưa ra biện pháp trừng phạt mới chống Nga”

“Còn quá sớm để đưa ra biện pháp trừng phạt mới chống Nga”

VOV.VN - Đại sứ Pháp tại Nga cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đề cập đến chuyện trừng phạt Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.