Mỹ muốn Israel hoãn chiến dịch trên bộ vào Gaza để giải cứu thêm con tin?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel nên hoãn chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza cho đến khi có thêm nhiều con tin được trả tự do.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu Israel có nên hoãn chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza cho đến khi có thêm nhiều con tin được Hamas trả tự do hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời “Có”.

Trước đó, ông Biden đã xác nhận thông tin 2 công dân Mỹ đã được trả tự do sau khi Qatar làm trung gian cho các cuộc đàm phán với nhóm chiến binh Hamas.

Hai công dân Mỹ,được Hamas trả tự do sau 14 ngày bị Hamas bắt làm con tin, là một người mẹ và con gái và sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình mình. Tổng thống Biden khẳng định hai người này và gia đình họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ để sớm hồi phục sau thời gian qua.

Văn phòng Thủ tướng Israel trong một tuyên bố cho biết, Natalie Raanan, 17 tuổi và mẹ, Judith, 59 tuổi, được chuyển qua cửa khẩu Rafah để vào Ai Cập, nơi họ gặp lực lượng an ninh Israel. Sau đó, họ được đưa đến căn cứ quân sự của Israel để đoàn tụ với người thân.

Theo CNN, Người phát ngôn Nhà Trắng Ben LaBolt sau đó đã giải thích phát biểu của Tổng thống Biden về con tin ở Gaza. Theo ông LaBolt, Tổng thống Mỹ không nghe rõ câu hỏi vì ông nhận được câu hỏi từ phóng viên giữa tiếng ồn động cơ máy bay khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

“Tổng thống ở rất xa nên không nghe được toàn bộ câu hỏi. Câu hỏi nghe như 'Ngài có muốn thấy thêm con tin được thả ra không?'. Tổng thống không bình luận về bất cứ điều gì khác", ông LaBolt nói.

Trong khi đó, theo The Guardian, chính phủ Mỹ và châu Âu được cho là đang thúc ép Israel trì hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để có thêm nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán bí mật nhằm giải cứu con tin do Hamas bắt giữ.

Bloomberg ngày 20/10 dẫn các nguồn tin cho hay, các cuộc đàm phán với Hamas thông qua Qatar rất mong manh và có thể thất bại. Có những dấu hiệu cho thấy Hamas có thể đồng ý thả một số con tin dân sự mà không yêu cầu Israel thả bất kỳ tù nhân nào để đáp lại.

Các nguồn tin cũng nói rằng, dưới áp lực của Mỹ, Israel đã đồng ý hoãn một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình khắp Trung Đông lên án Israel tấn công Gaza
Biểu tình khắp Trung Đông lên án Israel tấn công Gaza

VOV.VN - Tối 20/10, Phong trào Hồi giáo Hamas đã phóng thích hai con tin người Mỹ mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10.

Biểu tình khắp Trung Đông lên án Israel tấn công Gaza

Biểu tình khắp Trung Đông lên án Israel tấn công Gaza

VOV.VN - Tối 20/10, Phong trào Hồi giáo Hamas đã phóng thích hai con tin người Mỹ mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel
Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel

VOV.VN - Nội dung thảo luận cũng bao gồm các nỗ lực hiện nay nhằm giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ bao gồm các công dân Mỹ đồng thời đảm bảo các hành lang an toàn cho công dân Mỹ và các thường dân khác ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel

VOV.VN - Nội dung thảo luận cũng bao gồm các nỗ lực hiện nay nhằm giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ bao gồm các công dân Mỹ đồng thời đảm bảo các hành lang an toàn cho công dân Mỹ và các thường dân khác ở Gaza.

Hai công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin đã được trả tự do
Hai công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin đã được trả tự do

VOV.VN - Ngày 20/10, Tổng thống Joe Biden đã xác nhận thông tin hai công dân Mỹ đã được trả tự do sau 14 ngày bị Hamas bắt làm con tin.

Hai công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin đã được trả tự do

Hai công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin đã được trả tự do

VOV.VN - Ngày 20/10, Tổng thống Joe Biden đã xác nhận thông tin hai công dân Mỹ đã được trả tự do sau 14 ngày bị Hamas bắt làm con tin.