Mỹ muốn kết thúc nhanh đàm phán hoà bình Israel - Palestine

Việc gia hạn thêm 90 ngày việc xây dựng khu tại định cư nhằm tạo thuận lợi cho vòng đàm phán. Trường hợp thất bại, Mỹ đã dự phòng sáng kiến phân chia ranh giới hai nước.

Theo nguồn tin Trung Đông ngày 15/11, việc Mỹ yêu cầu Israel ngừng xây dựng khu định cư trong thời gian 3 tháng để đổi lấy những chính sách khuyến khích của Mỹ còn bao gồm cam kết tổ chức cuộc đàm phán Israel – Palestine về đường biên giới cuối cùng của hai Nhà nước trong cùng giai đoạn này.

Trong trường hợp cuộc đàm phán thất bại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có sáng kiến phân định những đường biên giới và đưa ra bản đồ riêng cho cả hai bên, trước khi thời hạn 3 tháng kết thúc. Theo đó, đường biên giới mà phía Mỹ ủng hộ gần với nguyện vọng lãnh thổ của Palestine hơn Israel. Mặc dù sáng kiến của Mỹ không có tính áp đặt với Israel song nếu từ chối, ông Netanyahu chắc chắn sẽ xung đột với chính quyền Mỹ.

Theo các nguồn tin từ Washington, ông Obama tin rằng việc dành cho Israel diện tích không quá 4% đến 4,5% khu vực Bờ Tây so với đường biên giới trước năm 1967 sẽ thỏa mãn những yêu cầu cơ bản về an ninh. Về dân số, sáng kiến này sẽ đòi hỏi việc di tản hàng chục khu định cư cộng với 2 thị trấn quan trọng là Efrat ở Gush Etzion với 8.000 dân và Ariel ở Samaria với 20.000 dân.

Ngoại trưởng Mỹ Hallary Clinton hoan ngênh bản trình bày của Thủ tướng Israel Netanyahu trước Nội các nước này về việc thực hiện đề xuất của Mỹ việc ngừng xây dựng khu tái định cư trong 3 tháng (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/11, phát biểu tại buổi họp báo ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Hillary Clinton hoan nghênh việc ông Netanyahu đã bình bày trước Nội các Israel đề xuất của Mỹ đình chỉ trong 90 ngày hoạt động xây dựng ở Bờ Tây.

Bà Clinton cho rằng, đây là một tiến triển rất hứa hẹn và là một nỗ lực nghiêm túc của Thủ tướng Israel Netanyahu.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với cả Palestine và Israel để tạo những điều kiện cần thiết cho việc nối lại các cuộc đàm phán, nhằm hiện thực hóa giải pháp 2 Nhà nước và một nền hòa bình toàn diện trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo Mỹ rằng, nếu người Do Thái không rời hết khỏi Ariel thì sẽ không có thỏa thuận hòa bình. Phía Palestine cũng yêu cầu Israel đình chỉ xây dựng nhà định cư không chỉ ở Bờ Tây mà ở cả Đông Jerusalem trước khi nối lại đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên