Mỹ muốn là thành viên Công ước LHQ về Luật biển

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các bên có liên quan hợp tác khai thác các nguồn tài nguyên của Bắc cực

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary đang ở thăm Nauy đã lên boong một chiếc tàu nghiên cứu để thực hiện chuyến đi quanh Vòng cung Bắc cực. Đây là nơi các nước lớn đang tranh giành nguồn dự trữ dầu mỏ, khí đốt và các loại khoáng sản khổng lồ đang trở nên hiện hữu do sự tan băng nhanh chóng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (ảnh: Internet)
Phát biểu với báo giới tại đây, Ngoại trưởng Mỹ Clinton kêu gọi các bên có liên quan hợp tác khai thác các nguồn tài nguyên của Bắc cực. Bà cho biết: “Chính quyền Tổng thống Obama đang nỗ lực thúc đẩy phê chuẩn Công ước của LHQ về Luật biển (UNCLOS), vốn cung cấp khuôn khổ luật pháp quốc tế cho việc khai thác những cơ hội mới ở Bắc cực. Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế theo quy định của Công ước, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Mỹ cần là một thành viên”.

30 năm kể từ khi cộng đồng quốc tế thông qua Công ước của LHQ về Luật biển năm 1982, chính quyền Obama với sự hậu thuẫn của các quan chức quân sự cấp cao và lãnh đạo các doanh nghiệp, đang thúc đẩy một bước đi mới để thuyết phục Thượng viện Mỹ thông qua văn kiện quốc tế này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên