Mỹ, NATO kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - NATO tuyên bố hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga giảm leo thang ngay lập tức.

Phát biểu sau các cuộc họp khẩn cấp được tổ chức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), Tổng thư ký Liên minh quân sự này Jens Stoltenberg ngày 14/4 đã kêu gọi Nga rút bớt quân ra khỏi biên giới Ukraine để hạ nhiệt tình hình.

“NATO hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga giảm leo thang ngay lập tức, ngừng các hành động khiêu khích gây hấn và tôn trọng các cam kết quốc tế”, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự khi thực hiện cuộc điện đàm để bàn về tình hình Ukraine.

Theo Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert, hai nhà lãnh đạo Đức, Mỹ đều rất quan ngại việc Nga tăng cường hiện diện ở bán đảo Crimea và các khu vực biên giới tiếp giáp với Ukraine, bày tỏ quan điểm rằng Nga nên giảm bớt các đợt điều quân.

Hiện Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới của nhau sau những căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, Nhà Trắng và giới chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng xác nhận, Mỹ đã hủy bỏ việc triển khai 2 tàu chiến đến biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine
Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Kể từ giữa tháng 3/2021, có những cảnh báo từ Ukraine và các nước phương Tây về việc Nga tập trung quân trên bán đảo Crimea và xung quanh khu vực xung đột miền đông Ukraine. Phương Tây vẫn đang hồi hộp về ý đồ thực sự của Nga, về khả năng nổ ra chiến tranh giữa nước này và Ukraine.

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Kể từ giữa tháng 3/2021, có những cảnh báo từ Ukraine và các nước phương Tây về việc Nga tập trung quân trên bán đảo Crimea và xung quanh khu vực xung đột miền đông Ukraine. Phương Tây vẫn đang hồi hộp về ý đồ thực sự của Nga, về khả năng nổ ra chiến tranh giữa nước này và Ukraine.

Dòng chảy phương Bắc 2 – Quân bài tháo gỡ căng thẳng miền đông Ukraine?
Dòng chảy phương Bắc 2 – Quân bài tháo gỡ căng thẳng miền đông Ukraine?

VOV.VN - Dòng chảy phương Bắc 2 – điểm nút trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và căng thẳng Nga – Mỹ, có thể trở thành quân bài được đem ra đàm phán để tháo gỡ căng thẳng hiện nay ở miền đông Ukraine.

Dòng chảy phương Bắc 2 – Quân bài tháo gỡ căng thẳng miền đông Ukraine?

Dòng chảy phương Bắc 2 – Quân bài tháo gỡ căng thẳng miền đông Ukraine?

VOV.VN - Dòng chảy phương Bắc 2 – điểm nút trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và căng thẳng Nga – Mỹ, có thể trở thành quân bài được đem ra đàm phán để tháo gỡ căng thẳng hiện nay ở miền đông Ukraine.

Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”
Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

VOV.VN - 2 đơn vị của Lục quân Nga cùng với các đơn vị trên không đã sẵn sàng hành động nếu căng thẳng với phương Tây leo thang thành một cuộc xung đột trên quy mô lớn, Moscow đưa ra thông báo hôm 13/4.

Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

Căng thẳng miền đông Ukraine nóng lên, Nga tuyên bố quân đội “sẵn sàng chiến đấu”

VOV.VN - 2 đơn vị của Lục quân Nga cùng với các đơn vị trên không đã sẵn sàng hành động nếu căng thẳng với phương Tây leo thang thành một cuộc xung đột trên quy mô lớn, Moscow đưa ra thông báo hôm 13/4.