Mỹ: Nga chưa phá hủy được bất kỳ hệ thống HIMARS nào ở Ukraine

VOV.VN - Cho tới nay, Nga vẫn chưa thể phá hủy bất kỳ hệ thống pháo phản lực HIMARS nào mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay.

Phát biểu trong một cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin, ông Milley cho biết: "Cho đến nay, những hệ thống này vẫn chưa bị Nga loại bỏ. Họ (Ukraine) đang sử dụng rất hiệu quả chúng cũng như triển khai các vũ khí chính xác để nhắm vào các mục tiêu".

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó thông báo, hệ thống HIMARS "có tác động đáng kể” đến những diễn biến trên chiến trường Ukraine. Ngày 20/7, ông Austin thông báo, Mỹ sẽ cung cấp thêm 4 hệ thống HIMARS M142 cho Ukraine, đưa tổng số lên 16 hệ thống. Ngoài các hệ thống phóng tên lửa, ông Austin cho biết, chính quyền Tổng thống Biden sẽ sớm cung cấp thêm đạn pháo cho HIMARS và "đạn pháo dẫn đường chính xác, các phương tiện chiến thuật và những hỗ trợ cần thiết khác".

Tuần trước, Ukraine cho biết nước này đã phá hủy 2 kho chứa đạn dược của Nga ở thành phố Nova Kakhovka phía Nam Ukraine sử dụng hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng sử dụng hệ thống này để phá hủy một phần cây cầu quan trọng Antonivka Road ở Kherson.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khen ngợi việc Ukraine sử dụng các vũ khí trên khi cho rằng: "Ukraine sử dụng HIMARS vô cùng hiệu quả và bạn có thể thấy tác động của nó trên chiến trường".

Trong khi đó, ông Milley cũng nhấn mạnh Ukraine triển khai hiệu quả HIMARS với "những cuộc tấn công vào các chốt chỉ huy và kiểm soát của Nga, mạng lưới hậu cần, pháo binh gần các địa điểm phòng thủ và nhiều mục tiêu khác".

Tuy nhiên, gần đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố rằng quân đội Nga đã phá hủy một bệ phóng và một xe nạp đạn thuộc tổ hợp HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gửi thêm pháo phản lực HIMARS cho Ukraine
Mỹ gửi thêm pháo phản lực HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20/7 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS trong gói hỗ trợ an ninh tiếp theo.

Mỹ gửi thêm pháo phản lực HIMARS cho Ukraine

Mỹ gửi thêm pháo phản lực HIMARS cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20/7 cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS trong gói hỗ trợ an ninh tiếp theo.

Ukraine có thể sẽ nhận được tên lửa HIMARS tầm xa hơn từ Mỹ
Ukraine có thể sẽ nhận được tên lửa HIMARS tầm xa hơn từ Mỹ

VOV.VN - Ukraine có thể sẽ nhận được các tên lửa tầm xa hơn sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS trong tương lai gần, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho hay ngày 19/7.

Ukraine có thể sẽ nhận được tên lửa HIMARS tầm xa hơn từ Mỹ

Ukraine có thể sẽ nhận được tên lửa HIMARS tầm xa hơn từ Mỹ

VOV.VN - Ukraine có thể sẽ nhận được các tên lửa tầm xa hơn sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS trong tương lai gần, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho hay ngày 19/7.

Vì sao HIMARS là chìa khóa tuyến phòng thủ của Ukraine trong cuộc chiến với Nga?
Vì sao HIMARS là chìa khóa tuyến phòng thủ của Ukraine trong cuộc chiến với Nga?

VOV.VN - Lợi thế lớn nhất của HIMARS so với các hệ thống vũ khí khác là tầm bắn của nó. Điều này giúp cho quân đội Ukraine có thể sử dụng HIMARS từ những địa điểm ở xa và không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đáp trả từ Nga.

Vì sao HIMARS là chìa khóa tuyến phòng thủ của Ukraine trong cuộc chiến với Nga?

Vì sao HIMARS là chìa khóa tuyến phòng thủ của Ukraine trong cuộc chiến với Nga?

VOV.VN - Lợi thế lớn nhất của HIMARS so với các hệ thống vũ khí khác là tầm bắn của nó. Điều này giúp cho quân đội Ukraine có thể sử dụng HIMARS từ những địa điểm ở xa và không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đáp trả từ Nga.

Ukraine nói HIMARS do Mỹ cung cấp có thể trở thành “sát thủ” diệt S-400 của Nga
Ukraine nói HIMARS do Mỹ cung cấp có thể trở thành “sát thủ” diệt S-400 của Nga

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga S-400 không thể đánh chặn các tên lửa được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 của Mỹ.

Ukraine nói HIMARS do Mỹ cung cấp có thể trở thành “sát thủ” diệt S-400 của Nga

Ukraine nói HIMARS do Mỹ cung cấp có thể trở thành “sát thủ” diệt S-400 của Nga

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga S-400 không thể đánh chặn các tên lửa được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 của Mỹ.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống HIMARS phá hủy kho đạn dược của Nga
Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống HIMARS phá hủy kho đạn dược của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 12/7 tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược của Nga ở miền Nam nước này trong một cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống HIMARS phá hủy kho đạn dược của Nga

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống HIMARS phá hủy kho đạn dược của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 12/7 tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược của Nga ở miền Nam nước này trong một cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.