Mỹ nghi ngờ Iran chuyển vũ khí cho Syria qua Iraq

(VOV) -Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry hối thúc Iraq dừng các chuyến bay của Iran qua không phận Iraq để chở vũ khí tới Syria

Phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry cho biết, trong cuộc gặp với Thủ tướng Maliki, ông đã chỉ rõ rằng, Mỹ không hài lòng về các chuyến bay đang bị nghi ngờ này của Iran thông qua không phận Iraq.

Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry (Ảnh: Telegraph)

“Tôi nói rất rõ ràng rằng, đối với những người tham gia vào nỗ lực buộc Tổng thống Al Assad từ chức và mong muốn quá trình dân chủ diễn ra với một chính phủ chuyển giao theo thông cáo Geneva thì những người đang nỗ lực làm điều gì đó  ủng hộ cho Tổng thống Assad là sai lầm. Các chuyến bay từ Iran thực tế là đang giúp duy trì Tổng thống Assad và chính phủ của ông”.

Tuy nhiên, các quan chức Iraq phủ nhận cáo buộc cho phép vũ khí của Iran chuyển tới Syria qua không phận nước này.

Ông Kerry cũng khẳng định, Mỹ sẽ cung cấp thêm thông tin cho người dân Iraq về vụ việc này, đồng thời cảnh báo về làn sóng phản đối Iraq trong quốc hội Mỹ vì họ nghi ngờ nước này chuyển vũ khí cho Tổng thống Syria.

Chính phủ Iraq tuyên bố không ủng hộ bên nào trong cuộc chiến tại Syria. Tuy nhiên, nước này có những lợi ích chặt chẽ gắn liền với nước láng giềng là Iran luôn lên tiếng ủng hộ Tổng thống Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Syria thề sẽ quét sạch Hồi giáo cực đoan
Tổng thống Syria thề sẽ quét sạch Hồi giáo cực đoan

(VOV) - Iran - đồng minh chủ chốt của Syria đã chỉ trích vụ đánh bom liều chết gần đây tại một nhà thờ Hồi giáo ở Syria có âm mưu của Mỹ. 

Tổng thống Syria thề sẽ quét sạch Hồi giáo cực đoan

Tổng thống Syria thề sẽ quét sạch Hồi giáo cực đoan

(VOV) - Iran - đồng minh chủ chốt của Syria đã chỉ trích vụ đánh bom liều chết gần đây tại một nhà thờ Hồi giáo ở Syria có âm mưu của Mỹ. 

Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ không quân tại Syria
Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ không quân tại Syria

(VOV) -Ít nhất 8 binh sĩ chính phủ và 7 tay súng nổi dậy đã thiệt mạng trong đợt giao tranh cuối cùng vào căn cứ này.

Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ không quân tại Syria

Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ không quân tại Syria

(VOV) -Ít nhất 8 binh sĩ chính phủ và 7 tay súng nổi dậy đã thiệt mạng trong đợt giao tranh cuối cùng vào căn cứ này.

Hơn 60 đảng phái Syria thảo luận sáng kiến hòa bình
Hơn 60 đảng phái Syria thảo luận sáng kiến hòa bình

(VOV) - Chính phủ Syria ngày 24/3 đã tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia tại thủ đô Damascuss.

Hơn 60 đảng phái Syria thảo luận sáng kiến hòa bình

Hơn 60 đảng phái Syria thảo luận sáng kiến hòa bình

(VOV) - Chính phủ Syria ngày 24/3 đã tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia tại thủ đô Damascuss.

Chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền của UNHCR
Chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền của UNHCR

Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố khẳng định UNHRC đã phớt lờ tội ác của các nhóm khủng bố có vũ trang.

Chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền của UNHCR

Chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền của UNHCR

Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố khẳng định UNHRC đã phớt lờ tội ác của các nhóm khủng bố có vũ trang.