Mỹ: Những ngày tới mang tính quyết định trong xung đột với Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết những ngày tới sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 31/3, ông Hegseth dẫn thông tin tình báo mới nhất cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang làm suy yếu đáng kể năng lực và tinh thần chiến đấu của lực lượng vũ trang Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng cán cân trên chiến trường đang nghiêng về phía Washington, khi hỏa lực của Mỹ ngày càng gia tăng trong khi khả năng đáp trả của Iran suy giảm. Ông cho rằng Mỹ hiện có nhiều lựa chọn quân sự hơn, trong khi các phương án của Iran ngày càng bị thu hẹp.
Ông Hegseth cũng nhận định rằng dù Iran vẫn có thể tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, nhưng các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh vẫn đủ khả năng đánh chặn. Ông cho biết trong 24 giờ gần nhất, số lượng tên lửa và thiết bị bay không người lái do Iran phóng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột leo thang.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có chuyến thăm tới khu vực Trung Đông để gặp gỡ các binh sĩ đang tham gia chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury”. Ông mô tả chuyến đi là một vinh dự và là cơ hội để tận mắt chứng kiến tinh thần cũng như năng lực của lực lượng quân đội Mỹ.
Liên quan đến triển vọng ngoại giao, ông Hegseth cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran và các điều khoản đã được chuyển tới phía Tehran. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Iran không chấp nhận các điều kiện này, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng cường độ các hoạt động quân sự.
Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Dan Caine cho biết phạm vi các lựa chọn quân sự mà Mỹ có thể triển khai là “rất rộng”. Ông nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng tới khu vực không chỉ phục vụ các phương án tác chiến trên bộ mà còn tạo thêm sức ép chiến lược đối với Iran.