Mỹ sẽ thực hiện tiếp một cuộc tuần tra ở Biển Đông vào tháng 12

VOv.VN- Hải quân Mỹ sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông vào tháng 12 tới.

Theo Reuters, thông tin trên được một quan chức Hải quân Mỹ đưa ra ngày 21/11.

Trước đó, hồi tháng 10, Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen áp sát các đảo mà Trung Quốc cải tạo phía pháp ở Biển Đông nhằm thực hiện quyền “tự do hàng hải của nước này”. Hành động này của Mỹ khiến Trung Quốc hết sức giận dữ.

Vệc Mỹ điều tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông và đi vào trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp đã khiến nước này hết sức giận dữ. Ảnh Hải quân Mỹ.

Theo quan chức này, Hải quân Mỹ dự định sẽ tiến hành từ 2-3 cuộc tuần tra như vậy mỗi quý và cuộc tuần tra tiếp theo sẽ tiến hành vào tháng 12 tới nhằm nhắc nhở Trung Quốc về quan điểm của Mỹ đối với tình hình Biển Đông.

Ngoài ra, một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama sang châu Á tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) tại Manila, Philippines, Mỹ cũng đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 bay sát các đảo nhân tạo nói trên.

Phát biểu ngày 20/11, ông Obama nhấn mạnh, tranh chấp Biển Đông sẽ là chủ đề chính trong Hội nghị Cấp cao ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trước đó một ngày, ông Obama cũng đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay việc cải tạo đảo và xây dựng các công trình phi pháp của mình trên các đảo đó.

Cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã ngang nhiên cho rằng Trung Quốc “đã rất kiềm chế” trước những hành động của Mỹ mà Trung Quốc cáo buộc là “khiêu khích” ở Biển Đông.

Thậm chí, ông Ngô Thắng Lợi còn lớn tiếng đe dọa rằng: “Nếu Mỹ tiếp tục những hành vi khiêu khích của mình bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông
Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ hỗ trợ đồng minh Đông Nam Á đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.

Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông
Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề APEC, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp phi pháp của họ ở Biển Đông.

Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

Tổng thống Obama: Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề APEC, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp phi pháp của họ ở Biển Đông.

Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông
Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân nhắc đề nghị cung cấp các tàu tuần duyên cỡ lớn để tuần tra ở Biển Đông của Philippines.

Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông

Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân nhắc đề nghị cung cấp các tàu tuần duyên cỡ lớn để tuần tra ở Biển Đông của Philippines.