Mỹ: Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “không chết yểu”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lạc quan về thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực hôm 12/9 vừa qua “không chết yểu”.

Ngày 20/9, Ngoại trưởng hai nước Mỹ, Nga và các cường quốc trên thế giới đã tiến hành nhóm họp kín nhằm tìm kiếm giải pháp khôi phục thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại Syria, sau vụ không kích nhằm vào các xe tải chở hàng cứu trợ gần thành phố Aleppo khiến 1 nhân viên của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế và nhiều dân thường thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Getty.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lạc quan về thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực hôm 12/09 vừa qua “không chết yểu”.

Tuy nhiên, trái với quan điểm của Mỹ, ngoại trưởng nhiều nước tham dự cuộc họp đã bày tỏ sự bi quan về thỏa thuận này.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã không giấu nổi sự bi quan về cơ hội ngừng bắn, chấm dứt bạo lực tại Syria. Theo ông  Steinmeier, nếu các nước không sớm tìm kiếm giải pháp nhằm đưa các bên tại Syria quay trở lại bàn đàm phán, tiến trình hòa bình cho Syria sẽ hết hy vọng.

Còn theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, ông không thể trả lời cho câu hỏi là liệu có cơ hội cho ngừng bắn ở Syria hay không. Theo ông, nếu không có ngừng bắn, Syria sẽ tiếp tục chìm sâu vào chiến tranh. Ngoại trưởng Pháp cũng nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn ở Syria mà Nga và Mỹ bảo trợ chỉ đạt hiệu quả ở mức giới hạn.

Đất nước Syria bị tàn phá nặng nề vì nội chiến. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, hôm 19/9, ít nhất 18 xe tải trong đoàn xe 31 ô tô chở hàng cứu trợ ở Syria đã bị trúng bom. Trong đó có đoàn xe cứu trợ của LHQ và Hội Chữ thập Đỏ Ả-rập – Syria (SARC) đang trên đường tới thị trấn Orum al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo để phân phát hàng cứu trợ cho 78.000 người dân tại đây. Vụ tấn công đã khiến 1 nhân viên của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế và nhiều dân thường thiệt mạng. Ngay sau vụ tấn công, LHQ ngày 20/9 tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đã bày tỏ sự tức giận về vụ tấn công nói trên, cho rằng đoàn xe cứu trợ này đã trải qua quá trình xin phép rất lâu và đang chuẩn bị tới giúp đỡ những người dân bị cô lập.

Trong khi đó, Chủ tịch Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế Peter Maurer nhấn mạnh vụ tấn công nhằm vào đoàn xe cứu trợ rõ ràng là sự vi phạm luật pháp quốc tế, và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York
Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria
Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu các phần tử khủng bố ngừng tấn công lực lượng chính phủ.

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

Nga bi quan về triển vọng nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu các phần tử khủng bố ngừng tấn công lực lượng chính phủ.

Chiến sự lại bùng phát tại Syria sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt
Chiến sự lại bùng phát tại Syria sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt

VOV.VN - Chiến sự Syria đã nóng trở lại sau khi quân Chính phủ tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn trên toàn quốc kéo dài 1 tuần qua.

Chiến sự lại bùng phát tại Syria sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt

Chiến sự lại bùng phát tại Syria sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt

VOV.VN - Chiến sự Syria đã nóng trở lại sau khi quân Chính phủ tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn trên toàn quốc kéo dài 1 tuần qua.

Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria
Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 19/9 khẳng định nước này sẽ tiếp tục tham gia vào chiến dịch chống IS tại Syria.

Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria

Australia khẳng định tiếp tục chiến dịch chống IS tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 19/9 khẳng định nước này sẽ tiếp tục tham gia vào chiến dịch chống IS tại Syria.