Mỹ thúc đẩy chiến lược khoáng sản quan trọng phục vụ quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn khai khoáng lớn tại Bộ Ngoại giao vào ngày 8/8, trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh chiến lược bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng phục vụ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Theo các quan chức Nhà Trắng, cuộc họp có khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn khai khoáng hàng đầu thế giới. Tham dự còn có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ cần nhanh chóng bổ sung kho dự trữ vũ khí sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran. Trong thời gian chiến sự, quân đội Mỹ đã sử dụng lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác và các hệ thống đánh chặn phòng không. Dù Tổng thống Trump bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ đang thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, nhiều quan chức Lầu Năm Góc và các nghị sĩ cảnh báo việc khôi phục một số kho dự trữ có thể mất nhiều năm do năng lực sản xuất còn hạn chế.

Theo giới chức quốc phòng Mỹ, các loại khoáng sản chiến lược như đất hiếm, vonfram, germani và scandium là nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo tên lửa dẫn đường chính xác, tên lửa Patriot, tên lửa Tomahawk, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, cảm biến hồng ngoại và nhiều hệ thống vũ khí hiện đại khác.

Bên cạnh việc thúc đẩy khai thác trong nước, chính quyền Trump cũng đang triển khai chương trình dự trữ khoáng sản chiến lược trị giá 12 tỷ USD nhằm hỗ trợ phát triển các mỏ và cơ sở chế biến tại Mỹ, đồng thời giảm sự phụ thuộc của ngành công nghiệp quốc phòng vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Ngoài vấn đề nguồn cung nguyên liệu, Nhà Trắng cũng chú trọng giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành khai khoáng. Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến công bố gói tài trợ 180 triệu USD để hỗ trợ các chương trình đào tạo kỹ sư, nhà địa chất và kỹ thuật viên khai mỏ, trong bối cảnh Washington đánh giá mạng lưới đào tạo chuyên ngành quy mô lớn của Trung Quốc là một trong những yếu tố giúp Bắc Kinh duy trì vị thế thống lĩnh trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chiến tranh Iran và vai trò khoáng sản trọng yếu của Mỹ Latin
Chiến tranh Iran và vai trò khoáng sản trọng yếu của Mỹ Latin

VOV.VN - Các khoáng sản quan trọng của Mỹ Latin càng trở nên quan trọng hơn sau chiến tranh Iran. Đồng, lithium, đất hiếm và các tài nguyên chiến lược khác của khu vực này đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các chính phủ và nhà đầu tư.

Chiến tranh Iran và vai trò khoáng sản trọng yếu của Mỹ Latin

Chiến tranh Iran và vai trò khoáng sản trọng yếu của Mỹ Latin

VOV.VN - Các khoáng sản quan trọng của Mỹ Latin càng trở nên quan trọng hơn sau chiến tranh Iran. Đồng, lithium, đất hiếm và các tài nguyên chiến lược khác của khu vực này đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các chính phủ và nhà đầu tư.

Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm
Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm

VOV.VN - Ngày 26/5, Ấn Độ và Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và đất hiếm, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu tập trung.

Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm

Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm

VOV.VN - Ngày 26/5, Ấn Độ và Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và đất hiếm, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu tập trung.

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông
Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.