Mỹ: Tiến trình đàm phán hoà bình Trung Đông tiến bộ

Cuộc đàm phán Israel - Palestine đang có những tiến triển tốt hơn so với năm ngoái và Mỹ hy vọng các bên sẽ nhanh chóng thực hiện các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley, ngày 2/3, nói rằng Mỹ tin rằng các bên đang tiến gần tới một giai đoạn mới trong việc giải quyết các vấn đề. Ông Crowley nhấn mạnh, cuộc đàm phán Israel - Palestine đang có những tiến triển tốt hơn so với năm ngoái và Mỹ hy vọng các bên sẽ nhanh chóng thực hiện các cuộc đàm phán. Mỹ cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và khu vực trong việc phục hồi đàm phán này.

Trong khi đó, tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, Tổng thống Palestine M. Abbas tiếp tục tham vấn các Ngoại trưởng Arab và Uỷ ban sáng kiến hoà bình Arab. Người phát ngôn của Tổng thống Nabil Abu Rudeina cho biết, phía Palestine đã đồng ý với đề nghị của Mỹ đàm phán gián tiếp với Israel. Tuy nhiên, Israel không muốn quay trở lại đàm phán nhưng lại đổ lỗi cho phía Palestine. Ông Rudeina nhấn mạnh không có bất cứ ý tưởng nào của Palestine hay Arab về việc nối lại đàm phán trực tiếp với Israel nếu không có một tham chiếm rõ ràng và ngừng hoàn toàn việc mở rộng các khu định cư.

Trong một diễn biến liên quan, Uỷ ban sáng kiến hoà bình Arab họp tại Cairo vẫn chưa đưa ra được một thoả thuận. Các bên tiếp tục thảo luận trong ngày 3/3 với sự tham gia của Chủ tịch Uỷ ban Sheikh Hamad bin Jassim - Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Qatar, Liên đoàn Arab và phái đoàn Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên