Mỹ tôn trọng lá phiếu của người dân Iran

(VOV) - Ngoài ra, Mỹ cũng chúc mừng họ tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước.

Ngày 16/6, Nhà trắng ra tuyên bố cho biết, Mỹ sẵn sàng cùng với chính phủ Iran nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua biện pháp ngoại giao.

Người ủng hộ giơ cao tấm hình của tân Tổng thống Iran trong niềm vui chiến thắng. (ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố được đưa ra ngay sau khi ứng cử viên theo đường lối cải cách Hassan Rowhani giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 14/6, Nhà trắng cũng cho biết, Mỹ tôn trọng “lá phiếu của người dân Iran”, đồng thời chúc mừng họ tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước. Mỹ hy vọng chính phủ Iran sẽ nỗ lực đáp ứng nguyện vọng của người dân và có trách nhiệm trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân Iran.

Lâu nay, Mỹ cáo buộc Iran bí mật phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình hạt nhân dân sự, tuy nhiên Iran phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất nào trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên