Mỹ triển khai chương trình ngăn chặn các vụ tấn công mạng

Ngày 8/7, Nhật báo phố Wall cho biết, chính quyền Mỹ đang triển khai một chương trình với tên gọi “Công dân hoàn hảo” để ngăn chặn các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty tư nhân Mỹ và các cơ quan thuộc Chính phủ, những nơi đang điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Việc giám sát của Cơ quan an ninh quốc gia sẽ dựa vào các cảm biến, được triển khai trong các hệ thống máy tính lắp đặt cho cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống đường dây điện hay các nhà máy điện hạt nhân, nhằm phát hiện các âm mưu về một vụ tấn công mạng.

Trước đó, nhà thầu quốc phòng Raytheon đã giành được một hợp đồng bí mật cho giai đoạn đầu của nỗ lực lực giám sát với trị giá 100 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên